Nam sinh hôn mê vì thuốc lá điện tử: Nguy hại khôn lường cho giới trẻ

Quỳnh Anh-Thứ bảy, ngày 10/04/2021 19:21 GMT+7

VTV.vn - Vụ việc nam sinh hôn mê vì nuốt phải tinh dầu thuốc lá điện tử, một lần nữa cho thấy mối nguy hại khó lường của thuốc lá điện tử.

Tuy nhiên, đáng lo ngại là tại Việt Nam vẫn đang có những lỗ hổng khiến trẻ em dưới 18 tuổi, dễ dàng tiếp cận sản phẩm này - mặc dù pháp luật không cho phép.

Phóng viên VTV Digital đã có cuộc gặp gỡ với Giám đốc quốc gia tại Việt Nam - Tổ chức Chiến dịch vì Trẻ em không thuốc lá; để tìm hiểu rõ hơn về thực trạng này.

Nam sinh hôn mê vì thuốc lá điện tử: Nguy hại khôn lường cho giới trẻ - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Chiến dịch vì Trẻ em không thuốc lá tại các trường học, độ tuổi học sinh sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng sớm và trẻ hơn, đặc biệt là các trường cấp 2 tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Năm 2020, nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế, cũng cho thấy có đến 8,35% học sinh lớp 8-12 hút thuốc lá điện tử, tăng 40 lần so với năm 2005. Đây thực sự là mối nguy hại khôn lường.

Tại Việt Nam, mặc dù Luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định rõ không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi nhưng thực tế, trẻ em hoặc người dưới 18 tuổi đều dễ dàng tiếp cận với sản phẩm này chỉ bằng một thao tác đơn giản khi mua online hay mua tại các tiệm tạp hoá. Theo Điều 26 NĐ117, hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi là phạm luật và bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, nhưng thực tế việc thực thi hình phạt này chưa phổ biến rộng rãi và có lẽ cũng chưa đủ sức răn đe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước