Nâng cấp độ dịch lên mức cao nhất, Hải Phòng siết chặt phòng chống COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/01/2022 15:51 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được TP Hải Phòng tập trung triển khai.

Với số ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng cao, từ 500 đến hơn 800 ca mỗi ngày trong những ngày gần đây, TP Hải Phòng đã nâng cấp độ dịch lên cấp độ 4, tức là mức nguy cơ rất cao. Hiện công tác phòng dịch đang được tập trung triển khai, bảo đảm thích ứng an toàn với dịch theo đúng Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Thời điểm cuối năm nên những ngày qua, tại các trung tâm thương mại đón lượng khách đến tham quan mua sắm khá đông. Tuy nhiên kể từ khi thành phố nâng cấp độ dịch, lượng khách đã giảm đi rất nhiều.

Các trung tâm thương mại cũng đã khẩn trương triển khai các giải pháp phòng dịch tương ứng với các quy định áp dụng với cấp độ 4 là cấp độ nguy cơ rất cao.

Nâng cấp độ dịch lên mức cao nhất, hiện TP Hải Phòng ngừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện đường bộ (trừ xe chở bệnh nhân đi cấp cứu, xe công vụ); ngừng hoạt động tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cưới, hỏi; các hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, hoạt động thể dục thể thao cũng tạm dừng. Đối với các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở lưu trú du lịch hoạt động không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm.

Đối với đường bộ, người dân khi đến Hải Phòng chỉ cần thực hiện khai báo y tế tại cơ sở. Riêng đối với hàng không, để ngăn ngừa biến chủng mới Omicron, Hải Phòng yêu cầu thiết lập nhanh khu vực test nhanh COVID-19 tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Còn tại khu vực cảng biển, thuyền viên khi nhập cảnh sẽ thực hiện xét nghiệm và theo dõi sức khỏe.

Với TP Hải Phòng, hiện chỉ có huyện đảo Bạch Long Vỹ toàn bộ là vùng xanh, chưa ghi nhận ca bệnh nào. Tuy nhiên, có thể thấy mọi sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh về cơ bản vẫn diễn ra bình thường. Người dân chấp hành nghiêm các quy định trong phòng dịch, đặc biệt là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Hải Phòng cũng đã đạt miễn dịch cộng đồng với 100% người dân từ 12 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước