Nắng nóng đe dọa rừng ở đồng bằng sông Cửu Long

Vĩnh Phúc, Huỳnh Sang-Thứ năm, ngày 30/03/2023 06:44 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, đồng bằng sông Cửu Long đã bước vào đợt cao điểm nắng nóng, nhiều diện tích rừng thuộc diện có nguy cơ cháy.

Khu vực Bãi Thơm thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc là rừng tràm xen lẫn đồng cỏ đã úa màu. Lớp thực bì khô dày 40-50cm cũng luôn ở tình trạng hanh khô. Trong các tiểu khu rừng của Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý, có 8 tiểu khu nguy cơ cháy cao. Các tiểu khu này là hiện trạng rừng non, tràm, thực bì dày, các loại bưng, dây leo, cây bụi có nguy cơ cháy cao. 

Để đảm bảo an toàn cho những diện tích Vườn Quốc gia, thời gian qua, cơ quan chức năng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống cháy rừng trong mùa khô năm nay. Vườn Quốc gia Phú Quốc đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật, xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm, tuyên truyền vận động trong nhân dân, xây dựng và duy trì các công trình phòng chống cháy, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và thiết bị phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng. Các hồ nước trong rừng cũng duy trì được mực nước từ 2-4m để phục vụ cho công tác phòng chống cháy rừng.

Theo phương án đã xây dựng, lực lượng tham gia phòng chống cháy rừng tại Phú Quốc lên đến gần 1.000 người. Trong phương án có đề ra một số tình huống giả định phòng, chống cháy rừng từ đơn giản đến phức tạp, xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước