Ngang nhiên san lấp, khai thác đất đồi trái phép trong đêm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/12/2021 12:39 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng này đang diễn ra tại huyện Thạch Thất - Hà Nội. Những chiếc xe tải quá tải trọng chở đất đi bán trong đêm đến rạng sáng.

20h trên những con đường của xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, những chiếc xe múc đất bắt đầu xuất phát. Theo sau là những đoàn xe tải nối đuôi nhau. Điểm đến là khu đồi tại xóm Chùa 1.

Nhìn từ trên cao, 2 máy xúc hoạt động liên tục. Từng đoàn xe tải chờ lấy đất. Xe vào ra liên tục, tấp nập nhất là thời điểm 22h.

Ngang nhiên san lấp, khai thác đất đồi trái phép trong đêm - Ảnh 1.

Trong vai những người có nhu cầu mua đất san lấp mặt bằng, phóng viên đã tiếp cận một người được giới thiệu trực tiếp san lấp khu đồi. Theo anh, khu đồi này đã được bán qua nhiều chủ là người đầu tư. Chủ đất cần san lấp để lấy mặt bằng. Mọi thủ tục chủ đất đã lo.

Ngang nhiên san lấp, khai thác đất đồi trái phép trong đêm - Ảnh 2.

Hiện giá 1 m3 đất là 65.000 đồng. 1 xe đất có thể chở 33 m3 tương đương 1,8 triệu đồng, ngoài ra còn một số phí khác.

Tại thời điểm đồi đất đang khai thác có một camera trên cao giám sát; khi phát hiện nhóm phóng viên, lập tức đèn bị tắt, mọi hoạt động khai thác dừng lại. Toàn bộ thiết bị khai thác và đoàn xe chở đất nhanh chóng rút khỏi khu đồi chạy ra đường lớn.

Ngang nhiên san lấp, khai thác đất đồi trái phép trong đêm - Ảnh 3.

Tại UBND huyện Thạch Thất, khi xem những hình ảnh phóng viên ghi lại, lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện khẳng định đây là hình ảnh khai thác đất nhưng tại vị trí này không có dự án khai thác đất nào được cấp phép, nơi đây cũng không nằm trong khu vực sạt lở.

Lãnh đạo huyện cho biết sẽ lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra sự việc, đồng thời khẳng định để xảy ra tình trạng san lấp đồi là trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước