Ngày 1/7, ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

PV-Thứ bảy, ngày 29/06/2024 09:16 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/7, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ chính thức ra mắt trên toàn quốc.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị tất cả các điều kiện từ cơ sở vật chất, cơ sở pháp lý, tuyển chọn lực lượng để tổ chức đồng loạt Lễ ra mắt vào ngày 01/7/2024.

Bộ Công an cũng đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ Công an địa phương nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ theo quy định pháp luật của lực lượng này; đồng thời chỉ đạo kịch bản chi tiết cho Công an địa phương tổ chức Lễ ra mắt trọng thị, chất lượng, nhưng bảo đảm không phô trương, lãng phí.

Theo Kế hoạch, Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được tổ chức đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn 1 địa bàn cấp huyện để tổ chức "điểm" Lễ ra mắt.

Mới đây, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở tại Công an TP Cần Thơ.

Theo dự kiến, TP Cần Thơ có gần 600 Tổ bảo vệ ANTT với trên 3.400 thành viên, các Tổ bảo vệ ANTT được kiện toàn thống nhất từ lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và đội trưởng, đội phó đội dân phòng đang hoạt động hiện nay. Để Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được diễn ra trang trọng, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, Công an TP Cần Thơ đã tham mưu Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố ban hành Kế hoạch phối hợp với các sở, ngành thành phố tổ chức Lễ ra mắt tại 09 quận, huyện trên toàn địa bàn thành phố, trong đó quận Ninh Kiều là địa phương được lựa chọn tổ chức “điểm”.

Đoàn kiểm tra Bộ Công an đánh giá cao công tác chuẩn bị Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của Công an TP Cần Thơ. Qua đó yêu cầu Công an thành phố tiếp tục căn cứ vào Kế hoạch của Bộ Công an, rà soát thực hiện, bảo đảm nội dung chương trình Lễ ra mắt, phương án bảo đảm ANTT, an toàn giao thông tại buổi Lễ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Luật số 30/2023/QH15), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Đây là cơ sở pháp lý quy định cụ thể nhiệm vụ, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời, kiện toàn từ 3 lực lượng (Công an xã bán chuyên trách; Bảo vệ dân phố; Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng) thành một lực lượng thống nhất, tinh gọn đầu mối, góp phần quan trọng trong xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở do Đảng ủy lãnh đạo, Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, lực lượng Công an cấp xã thực hiện.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng quy định các điều kiện để tham gia lực lượng này, bao gồm: Đủ từ 18 - 70 tuổi (trường hợp trên 70 tuổi nhưng có sức khỏe tốt sẽ được xem xét theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã dựa trên đề nghị của công an cấp xã); Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, cá nhân và gia đình tuân thủ tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang thụ án hình sự.

Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự sẽ được tuyển chọn như thế nào? Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự sẽ được tuyển chọn như thế nào?

VTV.vn - Công an cấp xã có trách nhiệm tham mưu giúp UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển chọn Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước