Ngày mở cửa du lịch, vẫn chưa có hướng dẫn đón khách quốc tế

Hoa Trang-Thứ ba, ngày 15/03/2022 15:30 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm này, Thông tư hướng dẫn đón khách vẫn chưa được ban hành khiến các doanh nghiệp đều cảm thấy bị động chưa biết bán tour như thế nào.

Sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại bằng nhiều dòng sản phẩm phức hợp đa dạng, được thiết kế và làm mới hấp dẫn cho các thị trường châu Á, châu Âu, châu Úc. Thế nhưng ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Vietravel Holdings cho biết vẫn chưa thể bán tour cho đối tác nước ngoài vì đang chờ Thông tư hướng dẫn về quy định đón khách.

Người đứng đầu Tập đoàn du lịch - hàng không này cho hay: "Việc đóng đường băng lại rơi vào thời điểm Chính phủ tuyên bố mở cửa đã làm giảm hiệu quả triển khai quyết định mở cửa của Chính phủ. Vì vậy, chúng tôi mong các chính sách Nhà nước đưa ra làm sao đồng bộ và đảm bảo giúp cho DN có thể tận dụng tối đa ưu thế của quyết định của Chính phủ mang lại".

Theo phân tích của doanh nghiệp, cần ít nhất 3-6 tháng để đàm phán bán tour cho thị trường các nước. Doanh nghiệp cần có hướng dẫn quy trình ngay từ bây giờ mới có thể đón đoàn khách quốc tế lớn đầu tiên vào mùa du lịch tháng 10, nếu trễ hơn sẽ mất cơ hội đón khách trong năm nay.

Mở cửa hoàn toàn với du khách quốc tế nhưng những quan điểm về dịch tễ, quy định đối với du khách nhập cảnh giữa Bộ Y tế và Bộ VH-TT-DL vẫn chưa đồng nhất. Điều này khiến hàng loạt kế hoạch khởi động lại của doanh nghiệp bị bỏ ngỏ.

"Nên thống nhất chủ trương và đồng bộ hết các vùng, địa phương có cơ hội phát triển kinh tế du lịch là mở là mở hết hay mở như thế nào. Thứ hai, nên có chính sách kiểm soát để phòng dịch tốt nhất, ví dụ có một bộ tiêu chí cho khách nước ngoài thì cũng phải đồng bộ cả nước" - ông Lại Minh Duy - Tổng Giám đốc Công ty TST Tourist nói.

"Đề xuất đơn giản hóa các thủ tục và đặc biệt là Bộ nên có hướng dẫn hết sức rõ ràng cụ thể để áp dụng trên toàn quốc đối với các địa phương. Tránh trường hợp mỗi địa phương làm theo một kiểu khác nhau thì sẽ gây nhiều khó khăn trong giai đoạn sắp tới" - ông Nguyễn Việt Anh - Trưởng phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh nói.

Ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh có đạt được kỳ vọng đón khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay hay không đang phụ thuộc vào ban hành hướng dẫn đón khách quốc tế đồng bộ và kịp thời của Chính phủ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước