Nghệ An đào tạo nghề cho 292.500 lao động nông thôn

Bùi Thọ - Ngọc Mai (VTV8)-Thứ ba, ngày 18/04/2017 21:40 GMT+7

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An chuyển giao kỹ thuật trồng nấm rơm cho nông dân. (Ảnh: Báo Nghệ An)

VTV.vn - Từ nay đến năm 2020, tỉnh Nghệ An sẽ tuyển sinh, đào tạo nghề cho 292.500 lao động nông thôn.

Đây là mục tiêu được đặt ra tại hội nghị Đánh giá công tác đào tạo nghề giai đoạn 2012 - 2016, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2017 - 2020 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức.

Trong giai đoạn 2012 - 2016, tỉnh Nghệ An đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 404.500 người, trong đó, đào tạo tại các cơ sở công lập là gần 168.000 người. Học viên sau khi tốt nghiệp có việc làm tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trong tỉnh là trên 94.200 người và ngoài tỉnh là trên 115.700 người.

Nghệ An đào tạo nghề cho 292.500 lao động nông thôn - Ảnh 1.

Việc đào tạo nghề đã cung cấp cho nông dân kiến thức sản xuất, ứng dụng nâng cao năng suất, thu nhập. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Hội nghị đã thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2017 - 2020. Tỉnh Nghệ An hướng tới mục tiêu, từ nay đến 2020 sẽ tuyển sinh, đào tạo được 292.500 người, trong đó, năm 2017 là 74.800 người, nâng tỷ lệ lao động được đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp lên 25% vào năm 2020.

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề sát với thực tiễn, gắn với nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ từng bước thực hiện giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, phân luồng học sinh ở trong và ngoài nhà trường gắn với giáo dục nghề nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước