Đẩy nhanh chiến dịch tiêm Vaccine và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhất là tại các vùng có nguy cơ cao để đối phó với dịch bệnh.
Sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân
Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, từ đầu năm tới nay, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận, điều trị 490 ca nghi ngờ/mắc sởi. Các bệnh nhân được ghi nhận từ 9 tháng tuổi có 202 bệnh nhân, trên 9 tháng tuổi có 288 bệnh nhân. Bệnh nhân đến khám điều trị ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, nhưng chủ yếu ở Nghệ An ghi nhận 361 bệnh nhân, Hà Tĩnh ghi nhận 113 bệnh nhân.
Bác sỹ khoa Bệnh nhiệt đới thăm khám cho trẻ bị bệnh sởi.
Để phòng chống lây lan, bệnh viện đã bố trí phân luồng ngay tại bộ phận tiếp đón bệnh nhân. Bảo đảm đủ kinh phí, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị, hóa chất đáp ứng theo tình hình thực tế, kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh.
Còn tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Một trong những địa phương có nhiều số ca mắc, từ đầu năm tới nay địa phương này đã tiếp nhận, điều trị hơn 500 ca mắc sởi. Hiện đang điều trị 45 bệnh nhân, có 3 bệnh nhân chuyển tuyến lên bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Trước diễn biến đó. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, ông Sầm Văn Hải cho biết: Địa phương hiện vẫn đang tăng cường tác tuyên truyền, tiếp nhận, điều trị bệnh nhân sởi. Là địa phương miền núi, vùng sâu vùng xa, nhiều bản làng có địa hình di chuyển phức tạp, cho nên cũng khá nhiều khó khăn khi thực hiện tiêm chủng toàn diện, đơn vị cũng đang thực hiện việc triển khai đẩy mạnh tiêm vắc xin...", ông Hải cho biết.
Bệnh sởi có nguy cơ tiếp tục gia tăng
Tại hội nghị, Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An, cho hay trên thế giới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, trong đó một số bệnh có vaccine phòng bệnh từ lâu (sởi, ho gà...) có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia trên thế giới.
TS. BS Chu Trọng Trang – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC Nghệ An) báo cáo tình hình.
Bệnh sởi lây truyền rất nhanh qua đường hô hấp, 90% người chưa có miễn dịch sẽ bị mắc bệnh nếu tiếp xúc gần với bệnh nhân sởi. Trung bình 1 người mắc bệnh có thể lây cho 12-18 người khác và chỉ có thể cắt đứt sự lây truyền khi miễn dịch cộng đồng đạt ít nhất 95%. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, thậm chí có thể viêm não dễ dẫn đến tử vong, bệnh đặc biệt nghiêm trọng ở trẻ nhỏ, trẻ suy dinh dưỡng…
Theo TS. BS Chu Trọng Trang – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC Nghệ An) thời điểm này đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển. "Mặc dù Sở Y tế đã chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh sởi từ cuối năm 2024, tuy nhiên đến nay tình hình bệnh sởi ở Nghệ An diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng dịch cao," ông Trang nhấn mạnh.
Thông tin tại Hội nghị, từ đầu năm 2025 đến nay, Nghệ An ghi nhận 1.210 ca nghi sởi, ở 20/21 địa phương. Khu vực các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương và TP Vinh ghi nhận số ca cao nhất. Theo chu kỳ 5 năm 1 lần thì hiện là chu kỳ của dịch sởi bùng phát.
Cụ thể hơn, ThS.BS. Nguyễn Trọng Di, Phó Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, CDC Nghệ An, cho biết từ ngày 7/3 đến 18/3, toàn tỉnh ghi nhận 420 ca sốt phát ban nghi sởi tại 18/21 địa phương, trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Kỳ Sơn và Tương Dương. Tính đến ngày 18/3, đã có 82 ca được lấy mẫu xét nghiệm (CDC lấy 47 mẫu), kết quả cho thấy 68 ca dương tính, 2 ca âm tính, và 12 ca đang chờ kết quả.
Vượt khó, thần tốc hoàn thành chiến dịch tiêm Vaccine sởi.
TS. BSCKII. Lê Thị Hoài Chung Giám đốc Sở Y tế cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ca mắc sởi tăng thời gian qua trên toàn quốc nói chung cũng như Nghệ An. Sởi là một bệnh nhiễm virus cấp tính, rất dễ lây lan, bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần với người bệnh, khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người bệnh. Các trường hợp chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ tích lũy qua nhiều năm tạo khoảng trống miễn dịch làm giảm khả năng bảo vệ trước nguy cơ lây lan.
TS. BSCKII. Lê Thị Hoài Chung Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin về tình trạng bệnh Sởi.
Bên cạnh đó, việc ghi nhận các trường hợp mắc bệnh khi chưa đến độ tuổi tiêm chủng (khoảng 20% trẻ dưới 9 tháng tuổi) làm tăng thêm nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Theo Giám đốc Sở Y tế "Tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng bệnh ở 1 số địa phương của Nghệ An đặc biệt miền núi, vùng khó khăn chưa cao, miễn dịch trong cộng đồng không đạt mức để có thể ngăn ngừa dịch bệnh. Cũng còn có một số gia đình chủ quan, không đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch, kể cả khu vực thành phố", bà Chung nhận định.
Tại hội nghị trực tuyến của Sở Y tế Nghệ An vào chiều 19/3, về công tác phòng, chống bệnh sởi. Lãnh đạo CDC Nghệ An cho biết kết quả tiêm chủng vaccine sởi cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi đạt 37,33%, với 4.282/11.469 trẻ đã được tiêm. Tính đến ngày 18/3, đã có 18/21 huyện triển khai tiêm chủng, bao gồm: Anh Sơn, Cửa Lò ( Cũ ), Diễn Châu, Hoàng Mai, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thái Hoà, Thanh Chương, Tương Dương và Yên Thành.
Các cơ sở Y tế tiến hành tiêm Vaccine cho trẻ em trên địa bàn. Chỉ có 3 huyện chưa triển khai tiêm chủng là TP Vinh, Con Cuông và Đô Lương.
Về kết quả tiêm vaccine sởi, trong chương trình tiêm chủng mở rộng trong hai tháng đầu năm: Vaccine sởi cho trẻ 9 tháng tuổi: đã tiêm 6.669/48.586 trẻ, đạt 13,7% (chưa đạt yêu cầu 15,8%). Vaccine Sởi - Rubella cho trẻ 18 tháng tuổi: đã tiêm 5.700/49.066 trẻ, đạt 11,6% (chưa đạt yêu cầu 15,8%).
Thời gian qua, Sở Y tế đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi, bao gồm cả tiêm chủng mở rộng thường xuyên và tiêm bổ sung cho các nhóm tuổi khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đến năm 2025, tình hình mắc sởi vẫn diễn biến phức tạp.
Theo nhận định của Sở Y tế, dịch sởi tại Nghệ An đang có xu hướng gia tăng với nguy cơ bùng phát mạnh, đặc biệt ở khu vực miền núi. Dự kiến, số ca sốt phát ban nghi sởi sẽ tiếp tục gia tăng trên toàn tỉnh. Những khu vực có nguy cơ cao gồm các huyện miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế, cũng như các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!