Ngồi im cho muỗi đốt, để cả trăm, cả chục con bâu kín tay một lúc, công việc chỉ nghe đã khiến không ít người rùng mình lại là công việc thường quy của các các bộ, nghiên cứu viên tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.
Cứ 4-6 ngày/lần, những nghiên cứu viên như anh Nguyễn Dương Hải lại lấy máu của mình làm thức ăn cho muỗi. Chỉ chưa đến 1s sau khi cho tay vào chiếc lồng, hàng trăm con muỗi đói lập tức xông tới, bâu kín cả cánh tay. Mặc dù đã làm nghiên cứu được hơn 30 năm, nhớ lại những ngày đầu, anh vẫn không khỏi rùng mình trước công việc "không phải ai cũng dám thử".
"Cảm giác đầu tiên cho tay để muỗi đốt thực sự cũng ghê, cũng ngại nhưng vì công việc, sau rồi thấy cũng bình thường, cũng quen'', anh Hải chia sẻ.
Sau mỗi lần "ngồi im cho muỗi đốt" cả cánh tay nóng rát, chi chít các vết phồng rộp là điều thường gặp. Dù bị muỗi đốt tới run người, nhưng anh Hải cùng các đồng nghiệp luôn mong muỗi được hút no máu và chúng phát triển tốt. Bởi để đánh giá hoá chất có hiệu lực tốt nhất cũng như tìm giải pháp phòng chống hiệu quả đối với muỗi truyền bệnh, chỉ muỗi nuôi bằng máu người mới cho kết quả nghiên cứu thực tế nhất.
Tại phòng thí nghiệm của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đang nuôi từ 4000 - 5000 con muỗi cho mỗi một loài muỗi. Để kịp thời phát hiện và nghiên cứu về các loài muỗi truyền bệnh, các nghiên cứu viên của Viện phải đi đến những nơi có lưu hành bệnh để thu thập lăng quăng, bọ gậy đem về nhân giống.
TS.Lê Trung Kiên - Trưởng khoa Hóa thực nghiệm, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cho biết: ''Đối với công việc nuôi muỗi được duy trì 365 ngày trong năm, tuy nhiên ở thời điểm dịch bệnh, gọi là mùa sốt xuất huyết, chúng tôi phải chia lực lượng cho công tác giám sát tại thực địa, thu bắt muỗi từ thực địa và xử lý các ổ dịch cũng như khuyến cáo người dân trong việc tránh lây truyền sốt xuất huyết''.
Hiện nay, dịch sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng, cả nước đã có gần 40 trường hợp tử vong. Trong khi đó, sốt xuất huyết là bệnh hiện nay chưa có vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, công tác nghiên cứu giải pháp phòng chống và loại trừ muỗi truyền bệnh lại càng có ý nghĩa hơn bởi thông điệp của ngành y tế là không có lăng quăng, bọ gậy thì không có sốt xuất huyết.
Bình luận (0)