Ngôi làng có 125 người chết vì ung thư trong 12 năm

Trâm Anh - Thanh Nhã (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/12/2015 12:16 GMT+7

VTV.vn - Con số đau buồn trên là thực tế đang diễn ra ở làng Mê Pu, huyện miền núi Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Làng Mê Pu cũng được biết đến là 1 trong 10 ngôi làng ung thư có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất theo danh sách Bộ TN-MT đưa ra. Liệu nguồn nước có là nguyên nhân khiến nhiều người trong làng bị mắc bệnh ung thư hay còn nguyên nhân gì khác?

Xung quanh nội dung trên, mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết!

“Làng ung thư” khát nước sạch “Làng ung thư” khát nước sạch

VTV.vn - Nguồn nước bị ô nhiễm từ nhiều năm, số người chết vì bệnh ung thư cũng từ đó tăng lên, vậy mà người dân làng Lũng Vị vẫn không biết khi nào mới có nước sạch để dùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

làng ung thư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước