Ngư dân e ngại vay vốn hiện đại hóa tàu cá

Tấn Quýnh, Vũ Giang (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/11/2015 11:55 GMT+7

VTV.vn - Khó khăn trong vay vốn đầu tư khiến nhiều ngư dân e ngại vay vốn để hiện đại hóa tàu cá.

Điều băn khoăn của nhiều ngư dân hiện nay là: Khi vay số tiền để đóng mới tàu cá lên đến chục tỷ đồng, liệu đến khi nào họ mới có thể trả hết các khoản vay? Trong khi đó, phương án sản xuất kinh doanh của các chủ tàu lại chưa có gì sáng sủa. Đây cũng là lý do một địa phương có thế mạnh kinh tế biển như tỉnh Phú Yên sau hơn một năm triển khai Nghị định 67/2014/NĐ-CP mới chỉ có 19 tàu vay vốn đóng mới, vay cải hoán là 1 tàu và 20 chủ tàu vay vốn lưu động.

Đây cũng là thực tế chung trên cả nước. Theo kế hoạch, với Nghị định 67, cả nước sẽ có 2.079 tàu khai thác đánh bắt xa bờ và 205 tàu dịch vụ hậu cần được đóng mới bổ sung. Tuy nhiên, sau một năm thực hiện, mới có 23/28 địa phương ven biển phê duyệt danh sách chủ tàu đủ điều kiện vay vốn với con số 818 tàu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước