Bà Rịa - Vũng Tàu:

Ngư dân phấn khởi được ra biển đánh bắt hải sản

Thanh Phong-Thứ hai, ngày 20/09/2021 15:22 GMT+7

VTV.vn - Chuyến đi biển đầy ắp cá, tôm khiến cho nhiều ngư cảm thấy rất vui mừng vì cuộc sống bình thường mới đang dần trở lại.

Sau 2 tháng tạm dừng đánh bắt hải sản để thực hiện giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Chính phủ, ngư dân tại các vùng xanh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa được ra biển đánh bắt hải sản.

Tại làng chài Phước Hải, huyện Đất Đỏ, hàng trăm ngư dân đang hối hả vận chuyển các đò nan, thúng máy vào bờ thu hoạch sau một đêm đánh bắt.

Ngư dân phấn khởi được ra biển đánh bắt hải sản - Ảnh 1.

Được đi biển đánh bắt trở lại sau 2 tháng tạm ngưng để phòng dịch COVID-19, ông Kết cũng như nhiều ngư dân tại đây không giấu nổi sự vui mừng khi chuyến biển này được nhiều cá, mực.

Ngày đầu tiên mở biển trở lại, lượng hải sản khai thác của các ngư dân dùng đò nan, thúng máy khá ổn định. Mỗi chiếc cho thu nhập khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Thậm chí, có ngư dân trúng đậm thu được hơn 5 triệu đồng.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, huyện Đất Đỏ đã yêu cầu các chủ đò nan, thúng máy ký cam kết 50% đánh bắt theo ngày chẵn và 50% còn lại đánh bắt theo ngày lẻ. Ngư dân ra biển và về trong ngày.

Để phòng dịch COVID-19, chính quyền địa phương đã bố trí một khu đất trống cạnh chợ Phước Hải để bán với sự giám sát chặt chẽ của huyện để tránh tụ tập đông người. Số hải sản này cũng sẽ được tiêu thụ trong huyện chứ không vận chuyển đi các địa phương khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước