Ngừng hoạt động mái ấm Hạnh Phúc: Phòng LĐ-TB&XH Bình Chánh nhận trách nhiệm

Nguyễn Ngân (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 29/06/2015 14:29 GMT+7

VTV.vn - Đại diện phòng LĐ-TB&XH huyện Bình Chánh, TP.HCM đã nhận trách nhiệm về việc đưa ra một yêu cầu cứng nhắc, chưa suy xét đến mục đích thiện nguyện của mái ấm Hạnh Phúc.

Liên quan yêu cầu dừng hoạt động mái ấm tình thương Hạnh Phúc đang nuôi dạy 32 em mồ côi, không nơi nương tựa, sáng nay (29/6), đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu tình hình và tìm phương án giải quyết tốt nhất đảm bảo quyền lợi cho trẻ.

Yêu cầu giải tán nhóm trẻ đã được đưa ra từ ngày 15/6/2015. Phòng LĐ-TB&XH huyện Bình Chánh cho biết, lý do yêu cầu giải tán nhà trẻ là thực hiện theo Nghị định 68 và Nghị định 81 của Bộ LĐ-TB&XH về cấp phép cho cơ sở bảo trợ xã hội.

Đại diện Phòng nhận trách nhiệm về việc đã đưa ra một yêu cầu cứng nhắc, chưa suy xét đến những mục đích thiện nguyện của mái ấm Hạnh Phúc. Trước mắt, Phòng sẽ hướng dẫn thủ tục cấp phép cho mái ấm. Trong thời gian chờ đợi, mái ấm có thể gửi các em vào trung tâm bảo trợ xã hội của thành phố, khi đủ điều kiện sẽ đón về.

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu UBND huyện Bình Chánh hỗ trợ tốt nhất về hành chính, để hoàn thiện sớm nhất hồ sơ cấp phép.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước