Người cao tuổi vất vả mưu sinh và nỗi lo sức khỏe trong đại dịch COVID-19

-Thứ hai, ngày 13/12/2021 12:07 GMT+7

VTV.vn - Dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong suốt 2 năm qua, người cao tuổi vốn là đối tượng dễ tổn thương lại càng gặp nhiều khó khăn.

Theo thống kê, hiện nước ta có gần 13 triệu người cao tuổi. Thế nhưng có tới hơn 60% người cao tuổi không có lương hưu và trợ cấp, nghĩa là những người ông, người bà sẽ phải sống dựa vào con cháu, gia đình, họ hàng hoặc phải tiếp tục lao động để mưu sinh. Và đại dịch COVID-19 đã khiến cho hai từ "sinh kế" với người già thêm nặng nề trên đôi vai đã còng theo năm tháng.

Nỗi lo sinh kế khiến nước mắt người cao tuổi thêm xót xa. Bởi ở cái tuổi đáng lẽ phải được hưởng hai chữ "an nhàn", giờ đây áp lực của nhiều cụ ông, cụ bà vẫn là ngày mai ăn bằng gì. Giữa đại dịch, người cao tuổi không chỉ yếu thế về sinh kế mà còn mang theo nỗi bất an về sức khỏe.

Gặp khó trong việc chăm sóc sức khỏe, tinh thần của người cao tuổi giữa đại dịch, nhiều gia đình đã lựa chọn viện dưỡng lão cho cha mẹ thời điểm này.

Người cao tuổi vất vả mưu sinh và nỗi lo sức khỏe trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các viện dưỡng lão cũng gặp không ít khó khăn

Thực tế, việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các viện dưỡng lão cũng gặp không ít khó khăn. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, cơ sở cũng có thời điểm buộc phải nâng mức phòng dịch lên cao nhất với quy định 3 tại chỗ.

Ghi nhận trên toàn cầu, COVID-19 đã làm giảm tuổi thọ và tăng tử vong ở người cao tuổi lên gấp 5 lần mức trung bình so với giai đoạn trước dịch. Ở nước ta, các công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ người cao tuổi trong đại dịch đã được chú trọng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, ngay từ mỗi gia đình vẫn cần đặc chú trọng đến sức khỏe cũng như tinh thần của người cao tuổi.

Với những khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, hoạt động xã hội hỗ trợ đối với người cao tuổi vô cùng cần thiết, nhất là trong bối cảnh đại dịch. Với mục tiêu gắn kết các thành viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, thời gian qua, hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho cuộc sống người cao tuổi.

Không phân biệt về tuổi tác. Một mô hình có sự vào cuộc của cả người già lẫn người trẻ.Những người gặp khó khăn tham gia câu lạc bộ để được hỗ trợ, còn người có điều kiện tham gia để chung tay giúp những người khó hơn mình.

Đôi khi là cần câu để mưu sinh, đôi khi chỉ là tiếng vỗ vai an ủi động viên lẫn nhau để không cảm thấy không cô đơn trong cuộc đời. Những mô hình xã hội đã đem đến những chỗ dựa vững chắc cho người cao tuổi, để họ luôn yêu và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Hiện có gần 3.000 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước