Người dân đồng tình đấu giá biển số xe ô tô

Thanh Minh, Thu Trà-Thứ ba, ngày 26/04/2022 13:19 GMT+7

Bộ Công an đề xuất quy định về đấu giá biển số xe, trong đó tại hai địa phương Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ có mức giá khởi điểm là 40 triệu đồng cho một biển số. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Theo dự thảo Nghị quyết, biển số được lựa chọn đấu giá là biển số ô tô nền trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký.

Sau khi bốc được biển số xe ngũ quý 9, người đàn ông ở Nghệ An đã rất vui mừng.

Ngay sau khi biển số xe này được đưa lên cộng đồng mạng, đã có nhiều người xin mua lại chiếc xe này với nhiều mức giá khác nhau. Cuối cùng chủ chiếc xe đã đồng ý bán chiếc xe ô tô trị giá hơn 600 triệu đồng cho một người ở Hà Nội với giá 1,6 tỷ đồng, lãi gần 900 triệu đồng.

Người dân đồng tình đấu giá biển số xe ô tô - Ảnh 1.

Người đàn ông ở Nghệ An tự bấm được biển số ngũ quý 9 mới đây. Ảnh: VOV.

Hiện nay, biển số dù đẹp mấy đi nữa thì theo quy định, các chủ xe cũng chỉ phải trả phí như những biển số bình thường khác. Nhưng trên thị trường, biển số được coi là đẹp lại có giá trị rất cao và được nhiều người mong muốn. Vì vậy, nếu được đấu giá công khai, đây sẽ là một khoản thu không nhỏ cho ngân sách Nhà nước.

Câu chuyện đấu giá biển số xe đẹp từng được đưa ra từ năm 1993 nhưng tới nay vẫn chưa thực hiện được trong khi nhiều người dân mong muốn được sở hữu biển số đẹp là thực tế.

"Biển số đẹp thì ai cũng có nhu cầu về số đẹp cả" - anh Phạm Ngọc Thao (Quận Thanh Xuân, Hà Nội) nói.

"Đối với những người có điều kiện có sẵn rồi, người ta có thể bỏ ra khoản chi phí để có những biển số đẹp theo ý muốn và những người bình thường như những người đã không có nhu cầu thì người ta vẫn có thể thực hiện bình thường là bấm số như hiện nay là chuẩn" - anh Tạ Dương (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nói.

Theo dự thảo Nghị quyết, biển số được lựa chọn đấu giá là biển số ô tô nền trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký.

Công an tỉnh, thành phố tổ chức đấu giá trực tuyến theo phân cấp đăng ký quản lý phương tiện. Cá nhân thường trú ở địa phương nào được tham gia đấu giá ở địa phương đó, còn tổ chức, doanh nghiệp tham gia đấu giá theo nơi đóng trụ sở.

Việc xác định giá khởi điểm chia theo 2 vùng. Vùng 1 gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, giá khởi điểm bằng 2 lần mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng ở địa phương - tương đương 40 triệu đồng.

Vùng 2 gồm các địa phương còn lại, giá khởi điểm bằng 10 lần mức lệ phí đăng ký cao nhất đang áp dụng ở địa phương - tương đương 10 triệu đồng.

Người trúng đấu giá ngay cả khi chuyển nhượng xe vẫn được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu, khi thay đổi địa chỉ thường trú cũng không phải nộp lại biển số trúng đấu giá.

Số tiền thu được sau khi trừ các khoản chi phí theo quy định, sẽ phân chia theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước