Người dân Hà Giang chủ động phòng chống rét đậm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/12/2021 06:25 GMT+7

Cô và trò sưởi ấm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Rét đậm, rét hại những ngày này đã ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh vùng cao biên giới Hà Giang.

Những ngày này, tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Văn, nhiệt độ liên tục giảm sâu, có thời điểm nhiệt độ chỉ dao động từ 2 - 3 độ C. Đặc biệt, tại các xã ở biên giới, vào rạng sáng và đêm, nhiệt độ còn xuống dưới 0 độ. Chính quyền địa phương đang tăng cường hỗ trợ người dân phòng chống rét, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em.

Tại các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Giang, công tác phòng chống rét cho học sinh, nhất là học sinh tiểu học và mầm non thời gian này luôn được quan tâm khi nhiệt độ ngoài trời chỉ dao động từ 5 - 8 độ C. Toàn bộ lớp học và nhà bán trú của học sinh được che chắn kín, ấm áp. Đồng thời, kêu gọi vận động các tổ chức từ thiện để trang bị áo ấm, chăn ấm cho học sinh.

Với việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống rét trên địa bàn, tỉnh Hà Giang sẽ góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Chủ động phòng, chống rét và thời tiết cực đoan Chủ động phòng, chống rét và thời tiết cực đoan

VTV.vn - Người dân cần chủ động đề phòng sương muối, băng giá có thể diễn ra trong các tháng 1-2/2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước