Người dân Hà Nội "chôn chân" dưới mưa vì tắc đường

PV-Thứ ba, ngày 22/09/2020 19:18 GMT+7

Hàng dài phương tiện giao thông không thể di chuyển vì tắc đường sau cơn mưa lớn

VTV.vn - Trận mưa lớn chiều nay (22/9), khiến giao thông tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tắc nghẽn.

Các huyện Mê Linh, Đông Anh, Đan Phượng, Hoài Đức, các quận Bắc và Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Đống Đa, Long Biên, Gia Lâm, Hoàng Mai đều có mưa to tới rất to. Mưa lớn đúng thời điểm giờ tan tầm đã khiến cho tình trạng giao thông tại nhiều tuyến phố nội thành như Nguyễn Chí Thanh, Khâm Thiên, Thái Hà trở nên hỗn loạn, các phương tiện "chôn chân" hàng giờ.

Người dân Hà Nội chôn chân dưới mưa vì tắc đường - Ảnh 1.

Giao thông tại đường Nguyễn Chí Thanh tắc nghẽn

Người dân Hà Nội chôn chân dưới mưa vì tắc đường - Ảnh 2.

Người dân nhích từng chút một trên đường

CSGT đã có mặt để phân luồng, hướng dẫn giao thông giúp các phương tiện tránh đi vào các tuyến đường ách tắc và ngập.

Tới 18h, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to. Trên các quận Đống Đa, Hoàng Mai, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm vẫn tiếp tục có mưa.

Người dân Hà Nội chôn chân dưới mưa vì tắc đường - Ảnh 3.

Tắc đường kéo dài trong cơn mưa

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ đêm nay đến ngày 24/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 150mm/24h.

Người dân Hà Nội chôn chân dưới mưa vì tắc đường - Ảnh 4.

Cảnh tắc đường nhìn từ trên cao

Người dân Hà Nội chôn chân dưới mưa vì tắc đường - Ảnh 5.

Người dân "chôn chân" dưới mưa vì tắc đường

Từ ngày 23/9, các tỉnh Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai, ở Bắc Bộ trời chuyển mát. Riêng khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Từ đêm nay đến ngày 24/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày mai (23.9), trời chuyển mát.

Người dân Hà Nội chôn chân dưới mưa vì tắc đường - Ảnh 6.

Hàng dài ô tô dưới mưa

Từ đêm nay, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 4 - 5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước