Hưng Yên:

Người dân không đồng ý việc xây nhà văn hóa trên đình làng cổ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/02/2022 09:43 GMT+7

VTV.vn - Theo người dân xã xã Tứ Dân (huyện Khoái Châu, Hưng Yên), họ không đồng thuận với việc chính quyền xã xây nhà văn hóa và trụ sở UBND xã trên diện tích đình làng cổ.

Theo người dân, đình làng Mạn Trù (nay là thôn Toàn Thắng, xã Tứ Dân) có từ hàng trăm năm trước. Theo thần sắc ngọc phả, tài liệu được dịch lại từ chữ Hán Nôm, trong đó giải thích nguồn gốc hình thành nên đình làng Mạn Trù, có từ thời Hậu Lê. Năm 1957, chính quyền xã đã làm trụ sở tại đây

''Từ năm 1957 đến năm 1982 là ông trực nhờ. Trong lúc UBND xã trực nhờ thì các cụ thủ từ vẫn có mặt để trông nom hương khói hàng ngày và giúp đỡ ủy ban nước non đàng hoàng'', ông Nguyễn Huy Nghiệp, Phó Ban khánh tiết thôn Toàn Thắng cho hay.

Người dân cho biết, đến năm 1982, chính quyền xã không hiểu sao đã tháo dỡ nhiều hạng mục của ngôi đình. Nhiều vật liệu của đình cổ như gạch, thanh gỗ được tận dụng để xây một nhà văn hóa khác tại vị trí này. Đến tháng 12 vừa rồi, nhà văn hóa này lại bị tháo dỡ, thậm chí cả phần nền móng của ngôi đình cổ.

Ông Nguyễn Văn Đại, Trưởng Ban khánh tiết thôn Toàn Thắng cho biết: "Ở đây có những thứ với nhân dân chúng tôi rất gắn bó. Nhân dân phải ra giữ gỗ, giữ gạch, không cho mang đi bởi đất này với chúng tôi rất quý giá".

Người dân không đồng ý việc xây nhà văn hóa trên đình làng cổ - Ảnh 1.

Về phần mình, đại diện UBND huyện Khoái Châu cho biết, trên thực tế, phản ánh của người dân về đất đình làng Mạn Trù đã có từ vài chục năm nay. Thậm chí có những người dân quá khích đã bị xử lý nghiêm về tội chống người thi hành công vụ.

Bản án số 37 ngày 28/10/1993, của Tòa án nhân dân huyện Châu Giang cũng đã có kết luận về nguồn gốc khu đất này. Theo đó, năm 1957, UBND xã Tứ Dân đã đặt trụ sở tại ngôi đình thôn Toàn Thắng. Năm 1983 do ngôi đình dột nát hư hỏng quá nhiều nên đã được dỡ để xây nhà văn hóa và trụ sở UBND xã trên diện tích này. Năm 2009, thửa đất này được kê khai, đăng ký đối tượng sử dụng là UBND xã, mục đích sử dụng là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước.

''Chúng tôi khẳng định nhu cầu tâm linh của người dân hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, đối với quy định của pháp luật về đất đai đã giao quyền sử dụng vị trí đó để nhà nước quản lý và sử dụng vào mục đích khác. Giữa quy định đất đai và nhu cầu tâm linh của người dân hiện nay chưa được đồng nhất'', ông Lê Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên cho biết.

Chính quyền huyện Khoái Châu cũng cho biết đã có 5 địa điểm khác để người dân xây đình làng, nhưng vẫn chưa có tiếng nói chung.

Theo thông tin mới nhất, tại buổi làm việc đầu năm với lãnh đạo huyện Khoái Châu, đại diện UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo tạm dừng thi công công trình nhà văn hóa xã. Chính quyền địa phương sẽ trao đổi với người dân và nghiên cứu chuyển việc xây dựng nhà văn hóa sang một vị trí khác.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước