Người dân khu vực biên giới đồng lòng chống xuất nhập cảnh trái phép

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 02/08/2020 15:38 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện, làm dấy lên nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể xâm nhập vào nước ta.

Do đó, bên cạnh việc các lực lượng chức năng tập trung rà soát, tuần tra tại những đường mòn, lối mở gần khu vực cửa khẩu biên giới, việc nâng cao nhận thức của bà con nhân dân sinh sống tại đây cũng là điều cấp thiết để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép. Ngày 1/8, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã triển khai Tháng cao điểm tuyên truyền, vận động người dân ở khu vực biên giới, cùng chung tay ngăn chặn dịch COVID-19.

Tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng tỉnh đã phổ biến những quy định xuất nhập cảnh, thực hiện nghiêm quy chế quản lý biên giới nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn là địa phương tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay khi được chính quyền địa phương và Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn vận động, rất nhiều người dân đã hào hứng tham gia hoạt động phòng chống dịch. Mọi công tác phòng dịch tại khu vực này đã được thực hiện nghiêm túc

Trong dịp này, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn cũng vận động người dân chủ động tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác các đối tượng, đường dây tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép, kịp thời trình báo với chính quyền, lực lượng chức năng và đồn biên phòng để xử lý theo pháp luật.

Việc ký cam kết ra vào khu vực biên giới được thực hiện cho thấy, các hộ dân ở đây đều đồng lòng, chung tay cùng bộ đội biên phòng đấu tranh với các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Họ ý thức rằng, đây cũng là biện pháp bảo vệ chính họ và sức khỏe cộng đồng trước nguy cơ của dịch COVID-19.

Người dân khu vực biên giới đồng lòng chống xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng, các lực lượng tại chốt chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức làm điểm tuyên truyền vận động quần chúng ở khu vực biên giới phòng chống COVID-19 trong tình hình mới cho hơn hàng trăm người dân xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Gần 500 người dân xã Sơn Kim 1 đã được tuyên truyền về triệu chứng, cơ chế lây nhiễm và tác hại của dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, những quy định về công tác quản lý biên giới, xuất nhập cảnh qua biên giới và mức xử phạt với các hành vi vi phạm đưa người từ bên kia biên giới về Việt Nam cũng được đưa ra.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tặng 100 lọ dung dịch rửa tay khô và 300 khẩu trang kháng khẩn phòng dịch cho người dân các thôn An Sú và thôn Công Thương. Sau khi thí điểm tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, chương trình sẽ được đồng loạt triển khai trên toàn tuyến biên giới đất liền của tỉnh Hà Tĩnh.

Các tỉnh thành sẽ siết chặt công tác quản lý biên giới, quản lý xuất nhập cảnh qua lại biên giới và tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Nhiều tỉnh thành tiếp giáp với khu vực biên giới đã tăng cường triển khai công tác này và nhận được sự hưởng ứng của người dân.

Hiện tại, bộ đội biên phòng các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tây Ninh đang triển khai Tháng cao điểm tuyên truyền, vận động người ở khu vực biên giới phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tiếp theo là các tỉnh thành khác trong cả nước.

An Giang ngăn chặn người qua lại trái phép nơi biên giới An Giang ngăn chặn người qua lại trái phép nơi biên giới Tăng cường lực lượng ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Tăng cường lực lượng ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới Ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước