Tăng cường kiểm soát cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Đình Hải-Thứ tư, ngày 03/06/2020 20:39 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN.

VTV.vn - Việc này nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động lưu thông qua lại; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế; kiểm soát người, phương tiện để phòng chống dịch, tội phạm, buôn lậu.

Đây là chỉ đạo của Bộ tư lệnh Biên phòng tại hội nghị trực tuyến với lực lượng biên phòng các tỉnh có đường mòn, lối mở biên giới vừa tổ chức sáng 3/6.

Tăng cường kiểm soát cửa khẩu phụ, lối mở biên giới - Ảnh 1.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN.

Hiện một số quốc gia tiếp giáp với biên giới Việt Nam chỉ quy định đường qua lại tạm thời, không quy định loại hình cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Điều đó gây khó khăn cho công tác phối hợp kiểm soát và thông thương hàng hóa, nhất là các hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa và phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, buôn lậu và các loại tội phạm khác.

Bên cạnh việc tham mưu cơ quan chức năng sửa đổi bất cập trong các Hiệp định về biên giới, lực lượng biên phòng tiếp tục kiểm soát chặt 68 cửa khẩu phụ và 88 lối mở biên giới, đồng thời vận động người dân chấp hành quy định khi đi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, kiên quyết không cho phép vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua các địa điểm không phải là cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định.

Luật Biên phòng Việt Nam nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách về biên giới quốc gia Luật Biên phòng Việt Nam nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách về biên giới quốc gia

VTV.vn - Sáng 21/5, Quốc hội thảo luận trực tuyến nghe Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đọc tờ trình về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước