Người dân lơ là phòng dịch COVID-19, ra đường "quên" đeo khẩu trang

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/10/2020 18:29 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1 tháng không có ca nhiễm mới COVID-19 nhưng những chiếc khẩu trang đã bị bỏ quên khi người dân ra đường.

Hôm nay (5/10) ghi nhận ngày thứ 33 Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới lây trong cộng đồng. Nhiều người thấy con số này có thể thấy yên tâm trong lòng nhưng hãy nhớ rằng, trong đợt dịch trước, Việt Nam đã có tới 99 ngày an toàn nhưng dịch bệnh vẫn quay trở lại.

Nguy cơ xuất hiện dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam luôn thường trực là nhận định của ngành y tế khi dịch bệnh đang được kiểm soát tốt nhưng vẫn còn mầm bệnh trong cộng đồng, nhất là khi không ít người dân, chính quyền bắt đầu chủ quan, lơ là trong phòng dịch.

Trong khuyến cáo 5K, Bộ Y tế có nhấn mạnh vai trò của việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tránh tụ tập đông người thế nhưng, những ngày gần đây, biện pháp phòng bệnh đơn giản này đang bị lơi lỏng.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên nhiều nẻo đường, con phố, chiếc khẩu trang dường như bị lãng quên. Việc đeo khẩu trang cũng như giữ khoảng cách với người xung quanh là những yếu tố then chốt để phòng COVID-19 vốn được thực hiện rất tốt trên cả nước nhưng nay, mới sau hơn 1 tháng không có ca mắc mới trong cộng đồng, không ít người có tâm lý chủ quan.

Người dân lơ là phòng dịch COVID-19, ra đường quên đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Nhiều người ra đường không đeo khẩu trang.

Quan sát ngoài đường bây giờ, số người quên đeo khẩu trang dường như ngang với số người đeo. Tại các hàng quán, có lẽ nhiều người đi ăn uống, tụ tập bù cho những ngày dịch bệnh căng thẳng.

Dần quen với cuộc sống bình thường mới đồng nghĩa với việc phải cẩn trọng ngay khi vui chơi, gặp gỡ bạn bè bởi nếu chủ quan thì nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao. Khi đó, những nỗ lực của các cơ quan chức năng, của cả hệ thống chính trị và của mỗi cá nhân trong suốt thời gian qua sẽ uổng phí.

Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh, đeo khẩu trang tuy là hành động nhỏ nhưng khi mọi người cùng làm sẽ là một biện pháp hữu hiệu để đẩy lùi dịch bệnh.

Ngoài ra, trong các không gian công cộng, bệnh viện cũng là một mắt xích quan trọng và cũng dễ bị đứt nếu các biện pháp phòng dịch không được chú trọng. Bộ Y tế khẳng định sẽ đình chỉ người đứng đầu cơ sở y tế nếu để xảy ra lây nhiễm chéo dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, các bệnh viện phải tiếp tục nâng cao cảnh giác và thực hiện nghiêm an toàn. Thời gian qua, đã có gần 1.400 bệnh viện được kiểm tra và đánh giá an toàn bệnh viện, trong đó có 28 bệnh viện phải đóng cửa tạm thời để hoàn thiện quy trình một cửa, sàng lọc bệnh nhân.

Sáng 5/10, không có ca mắc mới nhưng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vẫn thường trực Sáng 5/10, không có ca mắc mới nhưng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vẫn thường trực

VTV.vn -Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia sáng 5/10 cho biết đến nay, đã 33 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng, Việt Nam hiện có 1096 bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước