Người dân muốn hiến đất gặp khó, dự án cần đất nhưng không có

Minh Quang-Thứ sáu, ngày 05/02/2021 12:30 GMT+7

VTV.vn - Người dân có nhu cầu hiến đất đào ao cho dự án đường cao tốc nhưng bị vướng các quy định trong khi dự án đang cần nguồn đất để đắp nền lại đang thiếu.

Mùa khô 2021 chưa đến nhưng tại các vùng chuyên canh thanh long huyện Hàm Thuận Nam, nguồn nước đã cạn kiệt. Để giải quyết bài toán này, nhiều hộ nông đã đào những hồ chứa và một lượng lớn đất đã chiếm diện tích khu vườn thanh long này.

Vậy nhưng, chỉ cách một con đường, phía bên kia là công trình cao tốc nơi đang thiếu đất trầm trọng. Thực tế là vậy nhưng việc tự đào ao do nhu cầu cấp thiết và sử dụng nguồn đất dôi dư vào mục đích khác thì theo chính quyền địa phương cần theo những thủ tục đã quy định.

"Liên quan đến việc này, Sở TN&MT cũng như các ngành khác cũng đã kiến nghị về Tổng cục Địa chất và khoáng sản phải có hướng giải quyết. Người dân có như cầu cải tạo đất, tuy nhiên theo luật khoáng sản hiện hành thì chưa có quy định tận dụng nguồn vật liệu này" - ông Đỗ Văn Thái - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận cho biết

Theo người dân mùa khô năm 2021 chỉ mới bắt đầu và nhu cầu đào ao trữ nước sẽ còn nhiều hơn nữa và lượng đất dôi dư này cũng chưa biết dùng vào việc gì.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước