Người dân TP Hồ Chí Minh đồng thuận tăng cường biện pháp phòng, chống dịch

Tấn Khoa, Thanh Bình-Thứ sáu, ngày 23/07/2021 21:14 GMT+7

VTV.vn -Mặc dù các hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng người dân đều đồng thuận, ủng hộ vì mục tiêu quan trọng nhất lúc này là đẩy lùi dịch bệnh.

"Ra đường khi không có lý do cần thiết" là một trong những lỗi vi phạm được ghi nhận nhiều nhất tại TP Hồ Chí Minh sau 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Người dân TP Hồ Chí Minh đồng thuận tăng cường biện pháp phòng, chống dịch - Ảnh 1.

Với diễn tiến dịch như hiện nay, TP phải mạnh tay thực hiện nghiêm quy định về giãn cách, nhất là giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình. Điều này đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân.

Người dân TP Hồ Chí Minh đồng thuận tăng cường biện pháp phòng, chống dịch - Ảnh 2.

Theo Chỉ thị mới, người dân trong các khu phong tỏa, tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh. Người dân chỉ được ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế, mua thực phẩm thiết yếu tại các siêu thị/chợ trong khu phong tỏa, 2 lần/tuần. Một số khu vực có nguy cơ rất cao thì chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà.

Người dân TP Hồ Chí Minh đồng thuận tăng cường biện pháp phòng, chống dịch - Ảnh 3.

Thời gian cao điểm 2 tuần tới có ý nghĩa quyết định với kết quả phòng, chống dịch của TP Hồ Chí Minh, do đó, ngoài sự nỗ lực hết mình của cả hệ thống chính trị thì sự đồng lòng, chung sức của người dân là điều kiện quan trọng để Thành phố nhanh chóng khống chế dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường như trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước