Người khuyết tật xoay việc, thích ứng với đại dịch

Ánh Kim-Chủ nhật, ngày 26/12/2021 15:14 GMT+7

VTV.vn - Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến tỷ lệ người khuyết tật thất nghiệp gia tăng đột biến.

Đây là thống kê được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra mới đây. Với người khiếm thị, nhiều công việc đặc thù như xoa bóp bấm huyệt, làm hàng thủ công hay bán vé số đều bị gián đoạn thời gian làm việc, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập cũng như cuộc sống hàng ngày. Để tăng cơ hội việc làm cho nhóm lao động này - nhóm vốn trước nay đã luôn thiệt thòi và khó khăn kể cả khi không có đại dịch - nhiều công việc mới ứng dụng công nghệ thông tin đã được đưa vào đào tạo, giúp người khuyết tật từng bước thích ứng.

Dán nhãn dữ liệu là một trong các công việc ứng dụng công nghệ được Trung tâm đào tạo của Hội người mù Việt Nam chủ động đẩy mạnh trong 2 năm trở lại đây, với kỳ vọng người khuyết tật có thể thích ứng với hình thức việc làm mới khi khoa học công nghệ có sự phát triển bùng nổ.

Người khuyết tật xoay việc, thích ứng với đại dịch - Ảnh 1.

Người khiếm thị chủ động thay đổi, thích ứng với nhiều công việc mới

Ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh khi hầu hết các ngành nghề đặc trưng phải tạm dừng, cộng đồng người khiếm thị cũng chủ động thay đổi, thích ứng với nhiều công việc như bán hàng trực tuyến, tư vấn viên. Thế nhưng, quá trình tìm việc không dễ dàng.

Theo khảo sát mới đây của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có tới 30% người khuyết tật rơi vào tình trạng thất nghiệp do đại dịch. Còn với người vẫn đang có việc làm thì gần 60% cho biết thu nhập bị giảm. Dịch bệnh đang đặt ra thách thức không hề nhỏ đối với người khuyết tật, đòi hỏi nhóm lao động này phải chủ động nâng cao trình độ, kỹ năng - trách bị loại trừ khỏi thị trường việc làm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước