Người lao động ngoại tỉnh trở lại thành phố mưu sinh

Nguyễn Ngân, Minh Đức-Thứ tư, ngày 09/02/2022 14:51 GMT+7

VTV.vn - Mong muốn chung của họ là dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt, hi vọng một năm mới công ăn việc làm ổn định, để cuộc sống bớt khó khăn.

Trong cuộc sống mưu sinh của mình, nhiều lao động ngoại tỉnh đã gắn bó với những con phố ở Thủ đô hàng chục năm trời, hết Tết họ lại quay trở lại tiếp tục công việc của mình.

Chuyến xe khách từ Sơn La vừa vào bến xe Mỹ Đình gần như kín chỗ. Trên xe chủ yếu người lao động của 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình. Nhóm 6 người trong đó có anh Phành xuống đây làm công nhân. Ngày mai họ sẽ bắt đầu ca làm việc. Vào thời điểm dịch, anh về quê; đến giờ mới xuống làm việc trở lại.

Người lao động ngoại tỉnh trở lại thành phố mưu sinh - Ảnh 1.

2 vợ chồng chị Hoài làm công nhân cho 1 công ty bao bì. Anh chị cũng đã chật vật ở lại thành phố thời gian dịch bùng phát năm vừa qua. Quay trở lại Hà Nội, những món quà quê cho anh em công nhân cùng là măng rừng; bánh chưng của đồng bào dân tộc Thái.

Vợ chồng chị Huyền ở Thanh Hóa cũng vừa trở lại thành phố  Anh chị vội vàng dọn mở hàng đầu năm vì hôm nay là ngày tốt. Vợ chồng chị bán hàng ngay gần khu vực bến xe; chồng chị đi xe ôm những khi hàng nước vãn khách. Ngày nào có người qua lại trên phố; anh chị mới có thu nhập. 2 năm dịch bệnh ở Hà Nội, thu nhập của anh chị chỉ đủ tiền thuê trọ. 2 người con vừa vào cấp 3 ở quê phải nhờ ông bà lo giúp.

Thành phố đang nhộn nhịp trở lại, cùng với đó là mơ ước giản dị của biết bao người dân về một năm mới công ăn việc làm ổn định, dịch bệnh được đẩy lùi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước