Tết vẫn còn xa với lao động tự do

Thanh Thảo, Gia Hiếu-Thứ tư, ngày 19/01/2022 12:49 GMT+7

VTV.vn - "Làm gì có tiền tiêu mà Tết hả cô? Bà cháu ăn dè hà tiện, coi như đủ đóng tiền nhà, kiếm tiền đủ đóng tiền nhà. Tết chỉ mong gạo với chai dầu ăn nước mắm".

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Tại thủ đô Hà Nội, đó đây đã thấy sắc đào, sắc mai trên phố. Siêu thị đã tưng bừng hàng Tết... Nhưng, với nhiều người lao động, sau một năm khó khăn chưa từng có do dịch bệnh, thì dường như Tết vẫn còn xa, khi vẫn còn phải lo gánh mưu sinh...

Tại một góc phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội có bà cụ bán hàng năm nay đã ngoài 80 tuổi, ngóng nhìn về dòng người phía trước nhưng đáp lại chỉ là những bước chân vội vã.

Tết vẫn còn xa với lao động tự do - Ảnh 1.

Trước kia mỗi ngày bà cũng kiếm được hơn trăm nghìn đồng, đủ để cơm cháo rau dưa nuôi cháu. Giờ thì ngày bán được hai chục, ngày năm chục, ngày không đồng nào. Thi thoảng sắp xếp lại mấy món đồ trong mẹt. Bà chỉ cố làm vậy để người qua đường chú ý hơn và bán được hàng. Mong ước Tết của bà cũng rất đơn giản, chỉ cần gạo với chai dầu ăn nước mắm.

Tết vẫn còn xa với lao động tự do - Ảnh 2.

Cũng tại góc phố ấy, phía bên kia đường, thấy ai đi qua, ông Lâm (quê ở Hải Hậu, Nam Định) cũng ra sức vẫy tay mời. Hết cả sáng mà chưa được cuốc xe nào. Tiền kiếm được bây giờ chỉ bằng 1/5 so với trước.

Ông mới chỉ lên Hà Nội được 10 ngày, hi vọng kiếm được chút tiền cho Tết. Ngày nào cũng chạy xe không lòng vòng, chưa gom góp được mấy thì lại biết năm nay phải về sớm hơn 1 tuần so với mọi năm nhưng Tết thì vẫn cứ phải về bên gia đình.

Dù đã qua Rằm tháng Chạp, ở một trong những góc phố trung tâm nhất của Hà Nội vẫn là những nỗi lo. Nhìn quanh đâu cũng thấy bóng dáng của những lao động nghèo đang chờ việc. Họ mong khách đến hơn là mong Tết về…

Đề nghị xử lý việc cách ly người về quê 'mỗi nơi một kiểu'

Cần xử lý những bất cập, trong việc đưa ra quy định phòng dịch với người dân về quê ăn Tết là ý kiến được đại biểu đề cập, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 18/1.

Việc địa phương lo lắng cho việc phòng, chống dịch là cần thiết nhưng các biện pháp này áp dụng hơi quá so với quy định của Chính phủ và thiếu thống nhất, gây tâm lý lo lắng, e ngại cho người dân chuẩn bị về quê. Do đó, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần quan tâm chỉ đạo vì hiện đã sát Tết Nguyên đán và đây là vấn đề người dân rất quan tâm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước