Người trẻ khởi nghiệp bằng mô hình tái chế gỗ vụn

Gia Hoàng, Bằng Việt-Thứ hai, ngày 13/02/2023 13:07 GMT+7

VTV.vn - Khác với mô hình sản xuất gỗ truyền thống, anh Lương Văn Tuấn (Bắc Giang) lựa chọn tạo ra những sản phẩm trang trí nội thất từ nguyên liệu là vụn gỗ tái chế.

Lớn lên từ làng nghề có truyền thống làm gỗ, nhìn thấy những mẩu gỗ vụn bị bỏ đi uổng phí, anh Lương Văn Tuấn (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cùng các cộng sự của mình lựa chọn phát triển những sản phẩm trang trí nội thất từ vụn gỗ tái chế bằng cách ứng dụng nhựa epoxy resin. Với phương châm "Yêu việc mình làm, làm việc mình yêu", 5 năm qua, nhiều sản phẩm trang trí nội thất được ra đời với đa dạng mẫu mã, chủng loại.

Người trẻ khởi nghiệp bằng mô hình tái chế gỗ vụn - Ảnh 1.
Người trẻ khởi nghiệp bằng mô hình tái chế gỗ vụn - Ảnh 2.

Những ngày đầu năm, anh Tuấn cùng các cộng sự đang hoàn thiện những khâu cuối cùng trong đơn hàng đầu năm. Khác với mô hình sản xuất gỗ truyền thống, anh Tuấn lựa chọn tạo ra những sản phẩm trang trí nội thất từ nguyên liệu là vụn gỗ tái chế. Anh Tuấn chia sẻ: "Bản thân mình sinh ra và lớn lên ở một làng nghề gỗ. Những lần làm ra sản phẩm, họ thường thừa ra những đầu mẩu gỗ nhỏ, chỉ để làm củi hoặc vứt đi. Từ đó, mình có ý tưởng biến những mẩu gỗ thừa đó thành các sản phẩm ý nghĩa hơn và tận dụng cho cuộc sống".

Trong một lần tình cờ tìm hiểu trên Internet, thấy người nước ngoài ứng dụng nhựa epoxy resin, Tuấn đã tìm hiểu và áp dụng, tạo ra các sản phẩm trang trí nội thất từ gỗ vụn tái chế. Chập chững bước đi từ năm 2017, sau 5 năm, mẫu mã sản phẩm cũng được phát triển đa dạng hơn, từ những sản phẩm đơn giản như đèn bố cuộn, mặt bàn sofa, bàn tròn cho tới những sản phẩm trang trí với chi tiết phức tạp. Tất cả đều được anh Tuấn và các cộng sự tạo ra.

Người trẻ khởi nghiệp bằng mô hình tái chế gỗ vụn - Ảnh 3.

Đối với anh Tuấn, 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 2 năm minh chứng rõ nhất về khoảng cách giữa thực tế và đam mê. Đã có những lúc, anh và cộng sự của mình rơi vào trạng thái chênh vênh trên nhiều mặt.

Người trẻ khởi nghiệp bằng mô hình tái chế gỗ vụn - Ảnh 4.
Người trẻ khởi nghiệp bằng mô hình tái chế gỗ vụn - Ảnh 5.
Người trẻ khởi nghiệp bằng mô hình tái chế gỗ vụn - Ảnh 6.

Đơn hàng đầu năm 2023 của anh Tuấn và các cộng sự không nhiều, chỉ là 50 mẫu nội thất tái chế. Nhưng với họ, đó là niềm vui lao động ngày đầu năm. Không cần phải quá vĩ mô, "yêu việc mình làm, làm việc mình yêu" đối với những người trẻ là vậy. Họ cùng nhau chia sẻ thông điệp về kinh tế xanh theo cách thực tế và gần gũi nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước