Nguy cơ cháy nổ tại các chợ truyền thống dịp cận Tết Nguyên đán

Thùy Linh, Phước Thuận-Thứ ba, ngày 25/01/2022 20:25 GMT+7

VTV.vn - Hàng hóa bày bán tràn lan, bố trí gần nguồn điện và tràn ra cả lối đi, lối thoát nạn. Đây là lỗi cơ bản thường xảy ra tại các chợ truyền thống, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Mới đây, một vụ cháy đã xảy ra tại chợ Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thiêu rụi 8 kiôt hàng hóa, khiến tiểu thương thiệt hại nặng nề. Hơn bao giờ hết, ý thức và trách nhiệm của từng tiểu thương phải được đặt lên hàng đầu.

Nguy cơ cháy nổ tại các chợ truyền thống dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Chợ Cồn là 1 trong 4 chợ có quy mô lớn tại TP Đà Nẵng. Thời điểm giáp Tết, số lượng hàng hóa tại chợ tăng cao. Hàng hóa bố trí gần nguồn điện và tràn ra cả lối đi, lối thoát nạn. Đây là lỗi cơ bản thường xảy ra tại các chợ truyền thống.

Nguy cơ cháy nổ tại các chợ truyền thống dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của tiểu thương, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp Ban quản lý chợ tuyên truyền hộ kinh doanh tuyệt đối không chủ quan, chủ động PCCC từ cơ sở và kiểm tra, xử phạt nếu tiểu thương cố tình vi phạm.

Qua kiểm tra, lực lượng PCCC&CNCH đã yêu cầu các chợ khắc phục ngay một số tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy; yêu cầu tất cả chợ truyền thống trên địa bàn làm tốt công tác ứng trực, kiểm tra tổng thể hệ thống bơm, báo cháy, các phương tiện chữa cháy, sẵn sàng xử lý tình huống nếu có cháy nổ, đặc biệt trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước