Ẩn họa cháy nổ từ trạm xăng dầu không phép

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/10/2021 09:31 GMT+7

VTV.vn - Trong thời gian vừa qua, Alo Chào Buổi sáng nhận được phản ánh của người dân về một trạm bán lẻ xăng dầu không phép trên địa bàn xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Trạm xăng đã từng bị cảnh sát phòng cháy chữa cháy lập biên bản và yêu cầu đóng cửa nhưng suốt nhiều tháng qua vẫn tiếp tục hoạt động mà không hề có sự can thiệp của chính quyền địa phương. Người dân quanh đây lo lắng tình trạng cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khi trạm xăng ở trong khu dân cư.

Hình ảnh do chính người dân ghi lại đã cho thấy hoạt động mua bán xăng dầu không phép diễn ra công khai như có phép. Người dân cho biết, trạm xăng này đã hoạt động từ giữa tháng 7 đến nay.

Kiểm tra đột xuất hộ gia đình kinh doanh xăng dầu không phép, lực lượng chức năng phát hiện cây xăng được ngụy trang bằng các mặt hàng tạp hóa. Trong không gian chật hẹp, chất đầy các mặt hàng dễ cháy của cửa hàng tạp hóa, mùi xăng bốc ra nồng nặc nhưng chủ hộ gia đình vẫn không thừa nhận.

Ẩn họa cháy nổ từ trạm xăng dầu không phép - Ảnh 1.

Hoạt động mua bán xăng dầu không phép diễn ra công khai như có phép.

Phát hiện thùng chứa của cây xăng vẫn còn đầy xăng chưa bán hết, lực lượng chức năng nghi vấn có một khối lượng lớn xăng dầu đang được gia đình này tích trữ. Công tác kiểm tra diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ. Chủ hộ gia đình khẳng định trong nhà không có bể chứa xăng dầu. Tuy nhiên căn cứ vào hình ảnh người dân cung cấp về việc có cả xe bồn cỡ lớn thường đến đây vào ban đêm để bán xăng dầu lậu, sự thật đã dần được hé lộ.

Phía sau tấm bạt là một bức tường mới xây. Theo phản ánh của người dân địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an huyện Chương Mỹ nhận định, phía sau bức tường mới xây có rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ

Tiếp tục kiểm tra một góc để đồ ngay phía sau bức tường của gian hàng tạp hóa, lực lượng chức năng đã phát hiện 1 họng bơm xăng cỡ lớn được che đậy tinh vi. Ngay phía trên là ban thờ vẫn còn đang đỏ lửa. Đến lúc này, gia chủ mới thừa nhận, đã lén lút cho xây 1 bể chứa xăng dầu 10 m3 ở giữa 2 bức tường của phòng ngủ bên dưới tầng hầm.

UBND huyện Chương Mỹ xác nhận cây xăng đã bị đình chỉ hoạt động. Đồng thời lý giải, do ảnh hưởng giãn cách nên chưa tiến hành kiểm tra lại cơ sở kinh doanh xăng dầu không phép.

Đại diện gia đình kinh doanh xăng dầu không phép đã ký biên bản thừa nhận lỗi vi phạm của mình. Còn với người dân xã Văn Võ, họ mong lần này chính quyền địa phương xử lý dứt điểm sự việc, chứ nếu cứ để tình trạng như thế này sẽ có ngày xảy ra thảm họa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước