Nguy cơ tai nạn đường thủy từ bè tự chế tại Cà Mau

VTV9-Thứ sáu, ngày 17/11/2017 14:39 GMT+7

VTV.vn - Với những vật dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người dân ở vùng nông thôn của tỉnh Cà Mau đã chế tạo bè dùng để di chuyển qua sông rất nguy hiểm.

Vật liệu để tạo bè tự chế của người dân tỉnh Cà Mau là miếng xốp, can nhựa và một số tấm ván lót trên bề mặt. Muốn qua sông, người trên phà nắm dây kéo hoặc bơi. Tại tỉnh Cà Mau, bè tự chế được sử dụng nhiều ở các huyện Cái Nước, Phú Tân. Loại bè này thiếu an toàn, rất dễ xảy ra tai nạn.

Nguy hiểm là vậy nhưng nhiều gia đình lại cho con em qua sông hàng ngày trên những chiếc bè tự chế này. Ngày 16/5/2013, em Nguyễn Mạnh Quỳnh, Nguyễn Chí Quỳnh đã tử vong khi chiếc phà tự chế bất ngờ bị lật. Vụ tai nạn là lời cảnh báo để người dân và trẻ em cẩn thận hơn khi qua sông bằng những chiếc bè tự chế như vậy.


Nguy hiểm rình rập khi người dân qua sông bằng bè tự chế Nguy hiểm rình rập khi người dân qua sông bằng bè tự chế

VTV.vn - Biết là nguy hiểm, nhưng bà con tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình vẫn qua sông bằng những chiếc bè tự chế vì chẳng còn cách nào khác.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước