Theo Tổng điều tra quốc gia về dân số và nhà ở năm 2019, cứ 100 bé gái sinh ra thì có tới 111,5 bé trai ra đời, cao hơn hẳn quy luật tự nhiên là 105 - 106 bé trai/100 bé gái.
Việt Nam là một trong ba nước châu Á có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất sau Trung Quốc và Ấn Độ. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, kể từ năm 2004. Do tâm lý ưa thích con trai để nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên, là chỗ dựa khi về già vẫn còn tồn tại nên nhiều cặp vợ chồng muốn sinh con trai bằng cách lựa chọn giới tính khi sinh. Nếu thai nhi là gái, nhiều vợ chồng lựa chọn phá thai.
Thống kê năm 2019, nếu so với tỷ số giới tính khi sinh tự nhiên, Việt Nam thiếu khoảng 45.900 bé gái được chào đời. Nếu tình trạng này không được khắc phục, dự tính đến năm 2034, Việt Nam sẽ thừa 1,5 triệu nam giới tuổi từ 15-49 tuổi và con số này sẽ tăng lên 2,5 triệu người vào năm 2059. Bởi vậy, có khả năng xảy ra khủng hoảng hôn nhân khi nhiều nam giới khó tìm được bạn đời, các em gái có thể sẽ phải kết hôn sớm hơn, tình trạng buôn bán phụ nữ, bạo lực với phụ nữ, tệ nạn mại dâm sẽ xảy ra nghiêm trọng hơn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!