Nguy hiểm khôn lường khi hít bóng cười

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/03/2021 10:36 GMT+7

VTV.vn - Bóng cười có thể gây ảo giác tượng tự như ma túy tổng hợp và cũng gây nghiện.

Bóng chứa khí N20 hay còn gọi là "bóng cười" đang được giới trẻ ưa chuộng như một cách thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Thế nhưng tác hại của loại khí này đến thần kinh và những hệ lụy khi lạm dụng cũng đã nhiều lần được cảnh báo.

Trước kia, khí N2O được ứng dụng trong y tế có tác dụng giảm đau, giải lo âu. Tuy nhiên khi sử dụng quá liều sẽ gây tác hại đến hệ thần kinh và tim mạch, có thể gây ảo giác tượng tự như ma túy tổng hợp và cũng gây nghiện.

Nguy hiểm khôn lường khi hít bóng cười - Ảnh 1.

Sử dụng bóng cười có thể bị rối loạn cảm giác, tổn thương tủy sống

Rất nhiều trường hợp ngộ độc khí N2O do hít bóng cười phải cấp cứu tại khoa chống độc bệnh viện Bạch Mai. Các bệnh nhân đến viện trong tình trạng tê bì chân tay, rối loạn cảm giác, tổn thương tủy sống.

Trong lĩnh vực giải trí, Việt Nam chưa có quy định pháp lý về sử dụng khí N2O. Do vậy, vấn đề cần phải quản lý hiện nay đó là sử dụng khí N2O sai mục đích tại các tụ điểm vui chơi giải trí, gây ảnh hưởng sức khỏe người dùng, an ninh trật tự xã hội. Còn bảo vệ sức khỏe của mình hay không là quyết định của chính những người sử dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước