Nhà văn hoá cộng đồng ở Tây Nguyên: Sử dụng chưa hiệu quả

Y Sinh - Long Hiệp (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 17/08/2015 07:29 GMT+7

VTV.vn - Tại Tây Nguyên, việc quản lý và sử dụng các nhà văn hoá cộng đồng hiện nay đang rất lãng phí, hiệu quả thấp.

Trong những năm qua, tại Tây Nguyên, Nhà nước đã đầu tư xây dựng hàng ngàn nhà văn hóa cộng đồng cho các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều nhà văn hóa được xây dựng khang trang nhưng không phát huy hiệu quả, gây lãng phí lớn cho nguồn Ngân sách Nhà nước.

Chỉ tính riêng tỉnh Đăk Lăk đã có gần 590 nhà văn hóa cộng đồng. Chi phí xây dựng mỗi căn nhà khoảng từ 100 - 150 triệu đồng. Nhưng, chỉ có gần 50% trong số đó hoạt động hiệu quả, số còn lại đang dần bị xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, các công trình phụ trợ như nước sạch, nhà vệ sinh, hàng rào chưa có, cũng gây nhiều khó khăn trong việc quản lý và sử dụng.

Trước thực trạng này, ngành văn hóa tỉnh Đăk Lăk đang tích cực tuyên truyền người dân phát huy tinh thần trách nhiệm và sự tự giác trong việc giữ gìn, sử dụng nhà văn hóa cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước