Nhà văn hóa nông thôn: Nơi bỏ hoang, nơi muốn chẳng được

Diệu Linh-Thứ hai, ngày 24/08/2020 15:05 GMT+7

VTV.vn - Trong khi có nơi không có nhà văn hóa cho các sinh hoạt cộng đồng thì vẫn còn rất nhiều nhà văn hóa xây xong gần như bị bỏ không hoặc rất ít sử dụng, gây lãng phí.

15 huyện ngoại thành Hà Nội thiếu nhà văn hóa

Nhà văn hóa thôn, xóm từ lâu đã được xem là "bộ mặt" của một cộng đồng dân cư tại địa phương. Bởi đây là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, tuyên truyền; góp phần không nhỏ trong việc phục vụ và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay tại một số huyện ngoại thành Hà Nội, nhà văn hóa vẫn chưa được xây dựng, khiến cho nhiều người dân bức xúc.

Nhà văn hóa nông thôn: Nơi bỏ hoang, nơi muốn chẳng được - Ảnh 1.

Thôn Quảng Phúc gì cũng có, thiếu mỗi... nhà văn hóa.

Thôn Quảng Phúc, xã Yên Bài, huyện Ba Vì được công nhận là làng văn hóa năm 2019. Đường đi, lối lại từ đầu thôn rất sạch sẽ, trải đầy hoa ven đường, tuy nhiên, không mấy ai cảm thấy tự hào bởi danh xưng là làng văn hóa nhưng lại chẳng có nhà văn hóa.

Một ngôi nhà lợp mái tôn được dựng tạm trên bãi đất trống chính là nơi sinh hoạt của người dân nơi đây suốt 10 năm nay. Đây cũng là thành quả đóng góp tiền bạc và sức lực của người dân địa phương. Nếu không dùng, mỗi lần hội họp, họ lại phải chạy hết chỗ này sang chỗ khác để mượn địa điểm sinh hoạt.

Tại xã Yên Bài có 8 thôn thì 7 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn. Bởi vậy, người dân nơi đây vô cùng bức xúc vì bao lâu nay vẫn không thể xây nhà văn hóa.

Số hộ dân tại thôn Quảng phúc hiện rất đông, khu sinh hoạt tạm thời không đủ sức chứa. Hơn nữa, khu nhà này cũng đang xuống cấp. Người dân nơi đây cũng chỉ biết mòn mỏi chờ đợi sự giup đỡ từ chính quyền địa phương.

Đại diện UBND huyện Ba Vì cho biết, toàn huyện có tới 17 thôn thiếu nhà văn hóa do không có kinh phí hoặc thiếu quỹ đất xây dựng. Tình trạng thiếu nhà văn hóa thôn đang xảy ra cả 15 huyện ngoại thành Hà Nội.

Trước tình trạng này, Sở VH-TT&DL Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các ban ngành liên quan đề xuất giải pháp với các thôn khó khăn về quỹ đất. Đồng thời, UBND TP cũng chỉ đạo các huyện chủ động bố trí kinh phí để gấp rút "phủ kín" nhà văn hóa nông thôn trong năm 2020.

"Bài toán" thừa thiếu nhà văn hóa chưa có lời giải

Nhà văn hóa nông thôn: Nơi bỏ hoang, nơi muốn chẳng được - Ảnh 2.

Có nơi nhà văn hóa bỏ không đã nhiều năm nay.

Nhiều năm nay, những câu chuyện về công tác quản lý, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở còn nhiều bất cập. Giờ đây, vẫn còn rất nhiều nhà văn hóa xây xong gần như bị bỏ không hoặc rất ít sử dụng. Điều này gây nên sự lãng phí và vẫn là "bài toán" khó của một số địa phương.

Tường nhà bong tróc, bàn ghế ngổn ngang, khung cửa gỗ cũng bị mối mọt ăn rỗng là những gì còn sót lại của nhà văn hóa tổ 5 phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội.

Người dân cho biết, khu nhà này được xây dựng 9 năm nay với kinh phí hàng tỷ đồng nhưng cũng không hoàn thiện đủ cơ sở vật chất nên rất ít khi người dân sử dụng. Giờ đây, nó đã trở thành nơi ở của công nhân làm đường.

Tình trạng có nhà văn hóa nhưng không sử dụng đến đang tồn tại ở nhiều địa phương khác. Như tại huyện Nguyên thuỷ, tỉnh Hòa Bình. Sau khi thực hiện sáp nhập xóm tổ, tinh giảm bộ máy thì việc thừa nhà văn hóa cũng đang là vấn đề bị bỏ ngỏ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, sau khi thực hiện đề án sáp nhập thôn xóm, tổng số nhà văn hóa xóm không sử dụng cũng còn gần 500 nhà. Nhiều nhà văn hóa xóm mới được đầu tư xây dựng nhưng sau sáp nhập gần như không đáp ứng được nhu cầu do dân số của xóm tăng lên, ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt tập trung của xóm.

Nơi thừa nhà văn hóa nhưng không dùng đến, nơi lại thiếu không có để sử dụng rất lãng phí.. Hiện nay, UBND huyện Nguyên Thuỷ vẫn đang chờ hướng dẫn về việc sử dụng, quản lý các thiết chế văn hóa sao cho đúng mục đích. Nhưng có lẽ, phải rất lâu nữa "bài toán" này mới có câu trả lời chính xác.

Lãng phí nhà văn hóa cộng đồng Lãng phí nhà văn hóa cộng đồng

VTV.vn - Một lượng lớn nhà văn hóa ở cơ sở không thể đưa vào hoạt động, đang gây lãng phí tiền của và ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa của nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước