Nhân viên Thảo Cầm Viên tự nguyện giảm 30% lương giữa mùa dịch

Huyền Trang (t/h)-Thứ sáu, ngày 07/08/2020 10:30 GMT+7

VTV.vn - Doanh thu sụt giảm, 300 nhân viên Thảo Cầm Viên đã tự nguyện xin giảm 30% lương để duy trì việc chăm sóc động vật tại đây.

Sau đợt COVID-19 bùng phát hồi tháng 3, Thảo Cầm Viên phải đóng cửa 2 tháng. Dù đã mở cửa trở lại nhưng lượng khách tham quan vẫn rất ít, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng khiến đơn vị gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với báo Tuổi trẻ, ông Phạm Văn Tân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên (TP.HCM) cho biết, doanh thu bán vé chỉ đạt 15 triệu đồng/ngày trong khi trước đây chưa có dịch, doanh thu khoảng 333 triệu/ngày. Trong khi đó, chi phí thức ăn, chăm sóc thú mỗi tháng cần 5-6 tỷ đồng.

Theo ông Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc Xí nghiệp động vật thuộc Công ty TNHH Thảo Cầm Viên, trước những khó khăn do dịch COVID-19, từ quản lý đến nhân viên đều đồng ý giảm 30% lương để có thêm tiền chăm sóc cho các động vật ở đây.

Nhân viên Thảo Cầm Viên tự nguyện giảm 30% lương giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Du khách tham quan Thảo Cầm Viên.

Chia sẻ với Zing, ông Trực cho biết: "Với đặc thù riêng, Thảo Cầm Viên phải liên tục duy trì công tác chăm sóc động vật. Mặc dù doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, chúng tôi không thể dừng việc chi tiền. Thế nên cách duy nhất có thể đưa ra hiện tại là nhân viên cùng thêm tiền mua thức ăn cho các thú nuôi", ông Trực nói. Ông Trực cũng cho biết đã có 300 người tình nguyện giảm 30% lương.

Cũng theo Giám đốc Xí nghiệp động vật thuộc Công ty TNHH Thảo Cầm Viên, dù doanh thu giảm nhưng vẫn đảm bảo việc chăm sóc, cho thú ăn đầy đủ. Chế độ dinh dưỡng của từng loài thú luôn là vấn đề được quan tâm nhất.

"Trong thời gian dịch bệnh, những thói quen sinh hoạt thường ngày của thú cũng có chút xáo trộn, tuy nhiên chúng vẫn được ăn uống khẩu phần đúng tiêu chuẩn. Ví dụ 1 con voi sẽ ăn đúng 100 kg cỏ, uống 50 lít nước mỗi ngày và chưa kể các loại thức ăn khác như củ, quả", ông Trực cho hay.

Thảo Cầm Viên là vườn thú có tuổi thọ đứng hàng thứ 8 trên thế giới, đến nay đã 156 tuổi. Tại đây đang nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 loài, trong đó có nhiều loại thuộc loại quý hiếm như: trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa, báo gấm... Thảo Cầm Viên còn có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.


Gần 40.000 nhân sự ngành giáo dục phải cắt, giảm lương trong thời gian chống dịch COVID-19 Gần 40.000 nhân sự ngành giáo dục phải cắt, giảm lương trong thời gian chống dịch COVID-19

VTV.vn - Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, làm thế nào để ngành giáo dục vượt qua những khó khăn, đặc biệt là tiếp cận đến học sinh, sinh viên khi nhà trường tạm đóng cửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước