Nhiễm virus Adeno có thể không phải nhập viện

Nguyệt Ánh, Văn Lương-Thứ sáu, ngày 07/10/2022 21:07 GMT+7

VTV.vn - Khoảng một nửa số trẻ nhiễm Adeno có triệu chứng nhẹ, có thể điều trị tại nhà. Vì thế, quan trọng nhất lúc này là phòng bệnh và nhận biết dấu hiệu cần đưa trẻ vào viện.

Số trẻ mắc bệnh do virus Adeno vẫn đang tăng. Khu vực dành riêng cho trẻ mắc bệnh này tại một số bệnh viện ở Hà Nội suốt 2 tuần nay đều kín giường.

Tại Trung tâm Nhi của Bệnh viện Bạch Mai, chủ yếu bệnh nhi Adeno dưới 5 tuổi. Cũng có vài trường hợp lớn hơn nhưng là nhiễm virus Adeno trên nền các bệnh lý khác như Lupud ban đỏ, hen phế quản... Hầu hết phải hỗ trợ thở oxy do viêm phổi nặng.

Nhiễm virus Adeno có thể không phải nhập viện - Ảnh 1.

Đây là bệnh truyền nhiễm đã lưu hành từ lâu, không phải là bệnh mới nổi. Năm nay, số mắc cao hơn nhiều nhưng không phải trường hợp nào cũng có chỉ định xét nghiệm và không phải trường hợp nào có kết quả dương tính cũng phải nhập viện.

Như vậy, xét nghiệm virus Adeno cần có chỉ định của bác sĩ. Việc gia đình tự xét nghiệm dịch vụ là không cần thiết, vì chỉ lãng phí mà không giải quyết được gì. Quan trọng là lưu ý phòng bệnh như cho trẻ nhỏ bú mẹ đến 2 tuổi, chế độ ăn phù hợp, vệ sinh mũi họng hàng ngày, thường xuyên rửa tay, tránh để trẻ nhiễm lạnh, đeo khẩu trang khi ra ngoài và tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch.

Nhiễm virus Adeno có thể không phải nhập viện - Ảnh 2.

Trong 8 tháng đầu năm nay cả nước ghi nhận gần 6.000 trường hợp mắc bệnh, 2 trường hợp tử vong, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Báo cáo sơ bộ của Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu tháng 9 đến nay, số trẻ nhiễm virus Adeno và nhập viện có xu hướng tăng cao với 2.432 trường hợp trên tổng số 2.688 ca mắc trong cả 9 tháng của năm nay, trong đó có 8 em tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước