Nhiều cây cổ thụ bị "xẻ thịt" giữa rừng phòng hộ

PV (t/h)-Thứ hai, ngày 20/03/2023 18:04 GMT+7

VTV.vn - Người dân huyện Vân Canh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định phát hiện những cây rừng bị phá từ sau Tết Nguyên đán,nằm rải rác nhiều nơi.

Hàng chục cây rừng cổ thụ, đường kính từ 30cm đến trên 1m trong quần thể rừng phòng hộ giáp ranh các huyện Vân Canh vừa bị lâm tặc đốn hạ.

Tại hiện trường, dấu vết để lại cho thấy các đối tượng sử dụng máy cưa xăng để cắt hạ cây rừng rồi cắt khúc, xẻ thành nhiều phần vừa sức kéo để đưa đến bãi tập kết. 

Nhiều cây cổ thụ bị xẻ thịt giữa rừng phòng hộ - Ảnh 1.

Cây rừng tự nhiên bị chặt hạ nằm rải rác các nhánh rừng ven suối. Trong đó, nhiều cây rừng cổ thụ đường kính rất lớn, giữ vai trò rất quan trọng đối với sinh thái trong quần thể rừng phòng hộ. 

Trạm quản lý bảo vệ rừng Làng Cam cho biết, trước đó đã đi kiểm tra nhưng chỉ phát hiện 4 gốc cây rừng bị phá tại Tiểu khu 36 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh quản lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước