Phá rừng tự nhiên, nhiều cây bị đốn hạ

Sơn Hà, Trọng Đức-Thứ bảy, ngày 18/03/2023 10:21 GMT+7

VTV.vn - Người dân xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, Bắc Giang lo lắng khi chứng kiến rừng đầu nguồn bị phá hoại, từ khi được giao cho 1 doanh nghiệp quản lý.

Rừng tự nhiên bị phá hoại bởi một cá nhân ký hợp đồng kinh doanh với chính đơn vị quản lý rừng. Vụ việc được người dân ở xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, Bắc Giang phản ánh. Người dân lo lắng khi chứng kiến rừng đầu nguồn bị đốn hạ.

1 cây rừng mà theo người dân cho biết đã có tuổi đời trên 30 năm, vừa bị chặt phá, những dấu vết vẫn còn rất mới. Đây là rừng tự nhiên đầu nguồn của xã Canh Nậu.

Phá rừng tự nhiên, nhiều cây bị đốn hạ - Ảnh 1.
Phá rừng tự nhiên, nhiều cây bị đốn hạ - Ảnh 2.

Gốc cây có đường kính khoảng 3 gang tay, tuy nhiên, đây chưa phải tất cả. Nhiều thân cây, gốc cây có tuổi đời khoảng vài chục năm vẫn đang nằm ngổn ngang. Thậm chí, có cây vẫn xanh tốt trên cao nhưng ở dưới lại có dấu vết cưa máy lẹm vào giữa thân và bị cháy đen. Không chỉ cây to, nhiều cây nhỏ cũng bị phạt hạ.

Theo một người dân chia sẻ, cả mảng rừng phía trên cao đã có dấu hiệu bị phạt hạ dần, một phần quả núi chỉ còn lác đác cây.

Phá rừng tự nhiên, nhiều cây bị đốn hạ - Ảnh 3.
Phá rừng tự nhiên, nhiều cây bị đốn hạ - Ảnh 4.

Người dân tại đây cho biết, khu vực rừng này trước từ năm 2000 được giao cho hội cựu chiến binh quản lý. Nhưng từ năm 2011 được giao cho Công ty Trường Lộc. Không chỉ khu vực bên này, khu vực bên kia núi cũng có một phần rừng tự nhiên bị đốt và phạt hạ.

Theo Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Yên Thế lý giải, đầu tháng 2/2023, Công ty Trường Lộc tổ chức cho phát dọn gần 4,7ha để trồng rừng trong khu vực công ty quản lý. Phần lớn khu vực đã bị đốt này là rừng trồng.

Phá rừng tự nhiên, nhiều cây bị đốn hạ - Ảnh 5.
Phá rừng tự nhiên, nhiều cây bị đốn hạ - Ảnh 6.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một cá nhân ký kết hợp đồng giao khoán với công ty Trường Lộc đã tự ý phạt, phá vào 8.900m2, tức gần 1 ha rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng, được quy hoạch là rừng sản xuất, ở 6 vị trí rải rác khác nhau.

Hành vi này đã ngay lập tức được người dân thông báo tới chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, số cây gỗ tái sinh tự nhiên bị chặt phá là 34 cây, đã được thu hồi toàn bộ. Tuy nhiên, điều lạ là lại xuất hiện hàng chục cây rừng mới bị phạt hạ trong khu vực cũ, vẫn thuộc diện tích quản lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước