Theo ghi nhận tại xã Mỹ Long, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 9 điểm sạt lở mới với tổng chiều dài trên 175m, có nhiều đoạn sạt lở sâu 3 đến 4m, làm cho nhiều tuyến đê, đường giao thông bị sụp, người dân, học sinh rất lo lắng khi đi qua các điểm sạt lở này.
Căn nhà chứa hàng hóa của gia đình bà Hoàng Thị Sứ, ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang bị sụp hoàn toàn do sạt lở, hiện gia đình đang phối hợp với chính quyền địa phương để khắc phục, xử lý.
Ngoài ra, trên địa bàn xã còn nhiều điểm sạt lở mới phát sinh, đặc biệt các điểm sạt lở này mỗi ngày có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng hơn, người dân sống gần các điểm sạt lở rất lo lắng.
Được biết, đến nay trên địa bàn huyện Cai Lậy đã xảy ra 51 điểm sạt lở bờ sông, kênh rạch với tổng chiều dài gần 2.518m, ước kinh phí xử lý sạt lở khoảng 43,7 tỷ đồng. Đến nay, đã có 10 điểm sạt lở được xử lý xong, 15 công trình xử lý được từ 20-80% khối lượng, các điểm sạt lở còn lại đang đề suất cấp trên hỗ trợ xử lý.
Trước những tác động của dòng chảy và tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra khá phức tạp, những giải pháp xử lý, khắc phục sạt lở của huyện trong thời gian qua đã phần nào khắc phục được tình trạng sạt lở tại các bờ sông, đảm bảo tốt việc đi lại của người dân, học sinh và bảo vệ tốt diện tích vườn cây ăn trái của nông dân.
Tuy nhiên về lâu dài, huyện rất cần được cấp trên tiếp tục hỗ trợ cả về kinh phí và hướng dẫn kỹ thuật để thực hiện các biện pháp phù hợp, căn cơ nhằm khắc phục sạt lở bờ sông, cũng như hướng dẫn biện pháp xử lý, khắc phục phù hợp mang tính bền vững và lâu dài.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!