Nhiều diện tích vụ Đông Xuân có nguy cơ bỏ hoang sau lũ

Ái Hạnh (VTV8)-Thứ bảy, ngày 24/10/2020 13:47 GMT+7

VTV.vn - Nước lũ đã rút, nhưng nhiều cánh đồng đã trở thành hồ bèo tây dày đặc, ảnh hưởng lớn đến vụ Đông Xuân sắp tới.

Tại Thừa Thiên - Huế, nước lũ dâng cao trên các sông, bao quanh khu vực nội đồng khiến cho các đồng lúa và rau màu bị ngập, bồi lấp, gây khó khăn cho sản xuất vụ Đông Xuân sắp tới.

Nước lũ đã rút đi, nhiều cánh đồng của xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền trở thành hồ bèo tây dày đặc cùng với lượng rác thải ứ đọng phía dưới khiến cho bà con nông dân ở đây lo lắng cho việc gieo trồng vụ Đông Xuân đang đến gần.

Nhiều diện tích vụ Đông Xuân có nguy cơ bỏ hoang sau lũ - Ảnh 1.

Nhiều diện tích lúa biến thành ruộng bèo tây.

Bất lực không thể làm gì trước khối lượng bèo tây đóng dày từ 50 - 60 cm chiếm hết diện tích trồng lúa và rau màu, người dân chỉ biết xót xa cho đồng ruộng đang bị bồi lấp quá lớn.

Hơn 150 ha diện tích gieo trồng vụ lúa Đông Xuân của xã Quảng Lợi đang bị bồi lấp trong khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là người dân địa phương sẽ tiến hành việc gieo cấy vụ Đông Xuân.

Hiện nay, thời tiết được dự báo vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, do đó, việc tập trung xử lý khẩn trương những diện tích bèo trôi, cải tạo đồng ruộng sẽ là giải pháp giúp bà con ổn định sản xuất vụ Đông Xuân sắp tới.

Nỗi buồn của người dân tại 'vựa lúa' miền Trung sau lũ Nỗi buồn của người dân tại "vựa lúa" miền Trung sau lũ Khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại miền Trung Khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại miền Trung Sạt lở đất do mưa lũ, nhiều tuyến giao thông, khu dân cư bị ảnh hưởng Sạt lở đất do mưa lũ, nhiều tuyến giao thông, khu dân cư bị ảnh hưởng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước