Nhiều hàng quán đóng cửa vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Chuyển động 24h-Thứ bảy, ngày 15/01/2022 13:19 GMT+7

VTV.vn - Gần Tết lẽ ra phải là thời điểm kinh doanh nhộn nhịp nhất năm nhưng vì dịch bệnh, nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên mặc dù, chỉ còn nửa tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán - khoảng thời gian ăn nên làm ra của các hàng quán nhưng thực tế tại Hà Nội thời điểm này, không ít cửa hàng, quán ăn đang trả mặt bằng để cắt lỗ hoặc đóng cửa nghỉ Tết sớm. Một số nhà hàng ăn uống chỉ được phục vụ mang về vẫn cố gắng bám trụ với doanh thu ảm đạm.

Lo lắng là tâm trạng dễ hiểu đối với nhiều chủ quán khi những gánh nặng về chi phí ngày càng đè nặng hơn. Chỉ cách nhau vài trăm mét, nhưng hoạt động kinh doanh đã khác. Nhà hàng bên phường này thuộc vùng cam phải đóng cửa, việc ra đứng - vào trông, ngó sang các nhà hàng thuộc địa bàn vùng vàng bên cạnh vẫn hoạt động đã là chuyện thường ngày.

Nhiều hàng quán đóng cửa vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh - Ảnh 1.

Nhiều chủ cửa hàng đã phải đóng cửa vì ảnh hưởng dịch bệnh

Cả 1 năm qua, có nhà hàng chỉ mở cửa phục vụ được vỏn vẹn 5-6 tháng. Sổ sách ghi chép doanh thu trống trải nhiều khi không màng động đến.

Còn đối với những nhân viên phục vụ, việc đi tìm một công việc khác trước Tết không mấy dễ dàng, nên họ vẫn cố gắng gượng dù mức lương đã giảm đến 40%.

Nhưng không phải ai cũng có thể cố gắng cầm cự được như vậy, có cửa hàng dù chưa đến ngày hết hợp đồng thuê nhà, họ vẫn quyết định đóng cửa, trả mặt bằng sớm nghỉ Tết. Vì theo chủ cửa hàng, có mở cũng chẳng bán được nhiều hơn.

Không khó tìm thấy những tấm biển cho thuê cửa hàng trên cả các tuyến phố vốn từng kinh doanh sầm uất của Hà Nội hiện nay. Đó là vì nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch bệnh đã quyết định trả mặt bằng. Trong khi cách đây khoảng 2 năm trước, việc thuê được mặt bằng kinh doanh lâu dài tại các tuyến phố lớn ở Hà Nội không hề đơn giản.

Một thống kê gần đây của TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận đơn xin hỗ trợ của hơn 3.000 hộ kinh doanh gặp khó do dịch bệnh.

Gần Tết lẽ ra phải là thời điểm kinh doanh nhộn nhịp nhất năm nhưng vì dịch bệnh, thu nhập của người dân bị ảnh hưởng nên sức mua đã giảm đáng kể. Bên cạnh nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa, bán thanh lý, có những hộ kinh doanh đang cố gắng bám trụ, gỡ gạc được phần nào hay phần đấy nhưng cũng đầy thấp thỏm, lo âu trước diễn biến dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước