Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Ngọc Phương (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/11/2015 20:22 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nhiều hoạt động phong phú nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo tồn và phát huy giá trị của di sản đã được tổ chức nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Sau hơn 12 năm chờ đợi, lần đầu tiên, 39 nghệ nhân của Hà Nội được phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", những người lưu giữ truyền dạy, đa dạng các loại hình văn hóa phi vật thể.

Tại Hà Nội, sáng 21/11, Quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 2015. Sở hữu hơn 130 di tích và 27 lễ hội truyền thống, nhiều năm qua, địa phương đã tích cực tuyên truyền giá trị của di sản, tiến hành tu bổ, tôn tạo di tích, gắn biển 3 cây di sản tại di tích Đền Sóc phường Xuân Tảo, lập hồ sơ đề xuất lễ hội Đình Chèm và Bơi Đăm vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc Gia.

Còn tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, hơn 150 đồng bào các dân tộc Việt Nam đã tái hiện những lễ hội truyền thống như lễ hội cầu mưa của dân tộc Khơ Mú, lễ hội cầu mùa của dân tộc Sán chay.

Ngày di sản văn hóa Việt Nam 23/11 nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng chung tay bảo tồn và phát huy giá trị của di sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước