Nhiều lái xe vẫn sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông

Thanh Minh, Bạch Dương-Thứ bảy, ngày 10/12/2022 06:33 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người vẫn coi thường phát luật mà hơn hết là coi thường tính mạng. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra bởi nguyên nhân tài xế sử dụng rượu bia..

Đã uống rượu bia thì không lái xe vừa là quy định trong luật giao thông đường bộ và cũng đã trở thành một câu khẩu hiệu quen thuộc trong đời sống.

Tuy nhiên, trong đợt cao điểm xử lý các vi phạm giao thông dịp cuối năm, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vẫn sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Nhiều lái xe vẫn sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TTXVN

Tại chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn tại tuyến đường Lê Đức Thọ, TP Hà Nội, một tài xế đã vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,363mg/l khí thở, không xuất trình được giấy phép lái xe. Với các lỗi trên, lái xe đã bị lập biên bản xử phạt 22 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Có thể nhận thấy, hầu hết những người vi phạm đều có tâm lý chủ quan. Dù biết rõ mình đã uống nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện. Sau hơn 2 tuần ra quân dịp cao điểm, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 130.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, 20.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Dịp cuối năm, tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia có dấu hiệu gia tăng. Do đó, ngoài việc xử lý vi phạm, lực lượng CSGT trên cả nước sẽ phối hợp với các lực lượng công an địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền tại nhà hàng, quán ăn với thông điệp khi đã sử dụng rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước