Nhiều lò than củi gây ô nhiễm môi trường ở Đắk Lắk

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/03/2023 20:38 GMT+7

VTV.vn - Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn tồn tại nhiều cơ sở đốt củi, gỗ lấy than, xả khói, bụi than trực tiếp vào không khí.

Cơ sở sản xuất than nằm tại thôn 8, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Gỗ liên tục được thu mua và tập kết về đây. Lò đốt được thiết kế một ống xả khí thải,tuy nhiên chiều cao của ống chỉ khoảng 1,5m. Xung quanh các lò đốt chỉ được được che đậy sơ sài bằng những tấm bạt, có rất nhiều lỗ hổng, đây cũng là nơi khí thải thoát ra ngoài và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, hoa màu xung quanh.

Nhiều lò than củi gây ô nhiễm môi trường ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Các lò sản xuất than củi nằm rải rác tại các xã Ea Kao, Hòa Khánh, Cư Ebur của TP. Buôn Ma Thuột. Bụi bẩn, mùi khét của củi và hóa chất từ lò đốt than còn len lỏi khắp nơi khiến nhiều ngôi nhà gần đấy luôn phải đóng cửa. Sống cạnh một cơ sở sản xuất than củi, bà Ngô Thị Loan (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã nhiều lần làm đơn phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được xử lý.

Nhiều lò than củi gây ô nhiễm môi trường ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV, điểm chung của các lò than này là hoạt động tự phát, không đúng với quy định đất đai, vi phạm các tiêu chí về môi trường. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân mà những vườn cây xung quanh đó cũng không thể sống nổi.

Chính quyền địa phương cũng khẳng định đã cương quyết xử lý. Nhưng thực tế, các lò đốt than trái phép vẫn tiếp tục tái diễn, nhiều lò đốt than ngang nhiên hoạt động, thậm chí quy mô ngày càng được mở rộng hơn trước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước