Nhiều ngư dân ăn Tết trên biển

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/02/2022 14:41 GMT+7

Ngư dân kéo lưới xuống tàu chuẩn bị vươn khơi khai thác thủy sản trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Dịp Tết này, nhiều tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Quảng Nam ăn Tết ngay trên biển.

Cụ thể là 176 tàu cá với hơn 1.000 lao động đánh bắt trên biển trong những ngày Tết. Ngoài ra, tỉnh này còn có 62 tàu cá với hàng trăm ngư dân đánh bắt ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam. Các tàu này chủ yếu làm các nghề lưới vây, câu khơi. Sản lượng đánh bắt trong dịp tết này ước đạt khoảng 1600 tấn.

Đến nay, số lượng tàu cá tỉnh Quảng Nam là 3.000 tàu, trong đó vùng khơi là hơn 670 tàu, vùng lộng là hơn 720 tàu. Sản lượng đánh bắt hằng năm gần 100.000 tấn. Nhiều năm nay, ngư dân miền Trung duy trì khai thác thủy sản trên biển trong dịp Tết, xem biển là quê hương, tàu cá là nhà.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Ngư dân "trúng biển" cuối năm Bà Rịa – Vũng Tàu: Ngư dân 'trúng biển' cuối năm

VTV.vn -Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, không khí đón Tết tại các cảng cá đang nhộn nhịp, sôi động hơn hẳn khi hàng loạt tàu cá đánh bắt xa bờ trở về đầy ắp cá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước