TP Hồ Chí Minh:

Nhiều người dân còn chủ quan trước nguy cơ thoát hiểm trong nhà ống khi cháy

Nguyễn Điền-Thứ bảy, ngày 10/04/2021 19:35 GMT+7

VTV.vn - Vẫn còn nhiều trường hợp người dân chủ quan không để ý về việc phòng chống cháy nổ.

Tại các khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh do diện tích nhà ở chật hẹp, đa phần các thiết kế nhà tại đô thị hiện nay đều là nhà hình ống khép kín. Thiết kế này vô tình đã đẩy chính những người dân sống trong nhà vào nguy hiểm khi hỏa hoạn xảy ra. Đây thực sự là nỗi lo thường trực bởi nhà dạng hình ống thường chỉ có một lối đi, khó thoát hiểm, dễ dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về người. Mặt dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở thậm chí là xử phạt. Tuy nhiên nhiều người dân vẫn còn lơ là, chủ quan trước vấn đề này.

Những căn nhà ống nằm sâu trong con hẻm nhỏ bề ngang chưa đầy 3m, dây diện chằng chịt, khó đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Nhiều người dân còn chủ quan trước nguy cơ thoát hiểm trong nhà ống khi cháy - Ảnh 1.

Một trường hợp có thể gây cháy cao

Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện một số điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chưa được thực hiện đúng quy trình như nguồn điện, lối thoát hiểm, cầu thang, lực lượng chức năng đã yêu cầu khắc phục, xử lý theo quy định.

Trên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp chủ quan không để ý về việc phòng chống cháy nổ, thậm chí có trường hợp khẳng định biết cách về phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên khi lực lượng chức năng hỏi lại trả lời sai.

Công an TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, tới đây sẽ triển khai kiểm tra phòng chống cháy nổ trên địa bàn toàn thành phố, khi phát hiện vi phạm lần đầu sẽ được nhắc nhở cho ký cam kết khắc phục. Nếu vẫn còn tái diễn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước