Trên mạng Internet đang nở rộ những trang web và trang mạng xã hội buôn bán tiền giả công khai với những lời chào mời như: "giống tiền thật 99%", "bán tiền giả không cọc uy tín, chất lượng" khiến nhiều người tham tiền, mờ mắt.
Sau khi đặt hàng, đối tượng lừa đảo yêu cầu người mua chuyển khoản tiền đặt cọc hay nhận hàng qua bưu điện theo dạng nhận hàng trả tiền. Tuy nhiên, khi mở hàng ra, bên trong chỉ là một cuốn sách. Tại tỉnh Kiên Giang, hiện đã có nhiều người bị lừa đảo theo hình thức này nhưng không dám trình báo công an vì sợ bị truy cứu trách nhiệm về tội mua bán tiền giả.
Liên tiếp bắt nhiều vụ tiền giả VTV.vn - Liên tiếp những vụ buôn bán vận chuyển tiền giả từ bên kia biên giới vào nội địa tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh Lạng Sơn và Hải Dương đột kích bắt giữ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!