Nhiều phụ nữ bị bạo hành do tác động COVID-19

Phương Thanh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/12/2020 19:50 GMT+7

VTV.vn - Trong thời gian phải thực hiện các biện pháp cách ly toàn xã hội vì COVID-19, con số về bạo lực gia đình đã tăng.

Đó là kết quả nghiên cứu về tác động của COVID-19 tới bạo lực gia đình với phụ nữ tại Hà Nội, vừa được công bố ngày 10/12 bởi Viện nghiên cứu Phát triển xã hội và Đại học Y tế công cộng. Trong báo cáo có nhiều con số gây ám ảnh.

Nhiều phụ nữ bị bạo hành do tác động COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một phụ nữ phải chạy trốn khỏi những cú đấm của chồng. 2 tháng nay, chị trú ẩn ở ngôi nhà bình yên. Xung đột gia đình bắt đầu từ thời điểm dịch COVID-19. Cách ly, mất việc, không có thu nhập vì dịch bệnh, quanh đi quẩn lại, cả nhà chỉ biết nhìn nhau. Những áp lực vô hình khiến người chồng bạo hành vợ.

Dựa trên phỏng vấn các phụ nữ từng bị bạo lực tại Hà Nội, các chuyên gia nghiên cứu phát hiện 99% gia đình của họ xảy ra tình trạng bạo lực trong thời gian này. Có đến 87,8% phụ nữ bị bạo hành tinh thần, 59% bị bạo hành thể xác và 25% bị bạo hành tình dục.

Không chỉ Việt Nam, thế giới cũng chứng kiến xu hướng đáng báo động này với tỷ lệ bạo lực với phụ nữ và trẻ em tăng từ 30% đến 300%.

Tổng Thư ký LHQ trong bài phát biểu của mình cũng đã phải kêu gọi hòa bình trong chính mỗi gia đình. Bên cạnh đó, ông kêu gọi chính phụ nữ hãy chủ động tìm tới các địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bạo hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước