Nhiều tàu cá tại Kiên Giang cam kết không đánh bắt trái phép

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/05/2022 06:01 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Các chủ tàu cá đã được phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Kiên Giang là một trong những địa phương có số tàu cá đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài ở mức khá cao. Hôm 16/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác trái phép.

Các chủ tàu cá đã được phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, những ảnh hưởng của khai thác bất hợp pháp tới kinh tế, chính trị, quan hệ đối ngoại với các nước láng giềng.

Dịp này, Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng cờ Tổ quốc cho các chủ tàu. Đồng thời, yêu cầu chủ tàu cá trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang ký bản cam kết không khai thác trái phép trên vùng biển nước ngoài.

Tàu cá chưa đăng ký, tự ý kẻ biển nước ngoài đánh bắt trái phép Tàu cá chưa đăng ký, tự ý kẻ biển nước ngoài đánh bắt trái phép

VTV.vn - Tàu cá JHF8757T chưa được đăng ký, cấp biển số nhưng chủ tàu đã lợi dụng đêm tối đưa ra biển và tự ý kẻ biển nước ngoài để đánh bắt cá trái phép tại vùng biển Tây Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước