Nhiều trẻ em đến khám bệnh tăng cao tại các bệnh viện ở TP.HCM

Vũ Em-Thứ tư, ngày 21/10/2020 19:46 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các bệnh viện tại TP.HCM cho biết, những ngày qua lượng bệnh nhi đến khám bệnh tăng cao.Trong đó chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp.

Các bác sĩ dự báo bệnh sẽ còn tăng cao trong vài tuần nữa.

Các bệnh khiến trẻ đi khám nhiều là viêm mũi họng, viêm phế quản, tay chân miệng. Một ngày, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 ghi nhận khoảng 8.000 bệnh nhi đến khám.

Theo lý giải, năm nay ảnh hưởng mưa nhiều và liên tục, các bệnh tăng sớm. Từ đây đến cuối năm, các bệnh hô hấp gia tăng theo quy luật tự nhiên.

Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo, trẻ em cần mang khẩu trang khi ra đường, rửa tay thường xuyên, tránh tập trung nơi đông người. Tăng cường dinh dưỡng cho trẻ để tăng sức đề kháng và hỗ trợ miễn dịch.

Thu hút tăng lượt người nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh Thu hút tăng lượt người nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh

VTV.vn -Theo khảo sát, trong 6 tháng đầu năm 2019, đã có hàng chục ngàn lượt người nước ngoài đã đến khám bệnh, điều trị nội trú tại bệnh viện thuộc các tuyến tại Việt Nam,

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước